1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bình Định: Hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

Doãn Công

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định hỗ trợ 3 tỷ đồng để giúp 4 tỉnh miền Trung bị hậu quả nặng nề do lũ lụt gây ra.

Bình Định: Hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt - 1

Hiện trường vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Đoàn kinh tế quốc phòng 337 khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị (ảnh Đăng Đức).

Ngày 20/10, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định hỗ trợ 3 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Trong đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế mỗi tỉnh số tiền 1 tỷ đồng; 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quãng Bình, mỗi tỉnh số tiền 500 triệu đồng.

Số tiền hỗ trợ này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh Bình Định 2 tỷ đồng và từ Quỹ Cứu trợ của Ban Cứu trợ tỉnh thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng.

Bình Định: Hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt - 2
Nhóm Du lịch phát triển của anh Võ Ngọc Triển (ở TP Quy Nhơn, Bình Định) vận chuyển hàng hóa và ca nô đi hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cũng tiếp tục có thư kêu gọi: Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, cho biết tính đến hết năm 2019, Bình Định vẫn còn 23.261 hộ nghèo, 24.979 hộ cận nghèo, hơn 2.000 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở đang cần sự giúp đỡ của xã hội.

Bên cạnh đó, những ngày vừa qua, ở một số tinh miền Trung đã xảy ra bão, lũ nghiêm trọng làm nhiều người chết, bị thương, mất tích; phá hủy cơ sở hạ tầng kinh tế -xã hội, nhiều địa phương và nhiều gia đình rơi vào cảnh đói nghèo, kiệt quệ về kinh tế, sức khỏe cần được quan tâm, giúp đỡ.

Bình Định: Hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt - 3
Trước đó, chuyến hàng cứu trợ của bạn đọc Dân trí đã đến xã Phong Xuân ủng hộ Rào Trăng 3 (ảnh: Đại Dương).

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hãy tiếp tục đồng hành, chung tay cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có các hoạt động thiết thực, đóng góp ủng hộ người nghèo tỉnh Bình Định và đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mưa lũ từ ngày 6 đến hết ngày 18/10, tại các tỉnh miền Trung đã làm 84 người chết, 38 người mất tích, 52.933 nhà bị ngập (Quảng Trị: 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055), 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ. 924 ha lúa, 106.616 ha hoa màu bị ngập lụt, thiệt hại, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.