1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tức tối phản ứng khi bị Đô đốc Mỹ công kích

(Dân trí) - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Harry Harris đã trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông Trung Quốc sau khi đưa ra những bình luận về các hoạt động của Bắc Kinh tại Biển Đông thời gian qua.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Harry Harris. (Ảnh: CSIS)
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Harry Harris. (Ảnh: CSIS)

Tờ Thời báo Hoàn cầu cáo buộc rằng những phát biểu của Đô đốc Harris là "đòn giáng vào Trung Quốc" và "chỉ tạo thêm sóng ở Biển Đông". Sau đó, báo này cũng đưa ra lời đe dọa rằng những bình luận của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước và có thể dẫn tới xung đột. Báo này viết: "Nếu hai cường quốc hạt nhân tham gia vào một cuộc chiến nhằm thử khả năng của mỗi bên, toàn bộ thế giới sẽ phải gánh chịu hậu quả".

Báo trên cũng cho rằng bài phát biểu của Đô đốc Harris “nhắc nhở” Trung Quốc về việc cần đẩy mạnh những nỗ lực để xây dựng đảo ở Biển Đông và triển khai thêm vũ khí tới đây. Ngoài ra, tờ Thời báo Hoàn Cầu cũng "khuyên" Đô đốc Harris nên đóng vai trò giữ nhịp trong mối quan hệ Mỹ - Trung.

"Tới nay, Đô đốc Harris chưa thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào để bảo đảm hòa bình ở Biển Đông. Những gì mà ông ấy nói trong thời gian qua nhiều hơn của tất cả những người tiền nhiệm gộp lại. Dù Trung Quốc và Mỹ có những quãng thời gian khó khăn về vấn đề Biển Đông trong những năm qua song cách thể hiện của ông Harris cho thấy có vẻ như vị đô đốc này không phải là bạn của Trung Quốc", tờ Thời báo Hoàn Ccu viết. Bên cạnh đó, báo của Trung Quốc cũng cho rằng Đô đốc Harris nên bảo vệ những lợi ích quốc gia, thay vì “châm ngòi xung đột giữa các bên”.

Về kế hoạch tập trận và tuần tra chung trên Biển Đông, một ý tưởng do Mỹ đưa ra, báo này cho rằng, Washington sẽ khó có thể thuyết phục được Ấn Độ tham gia, trong khi Nhật Bản và Úc “không có gan” thực hiện. Báo này viết: “Chúng tôi lo ngại rằng Đô đốc Harris và các binh sĩ của ông sẽ phải làm một một mình nếu ông ta tiếp tục muốn tạo sóng ở Biển Đông”.

Bài viết nêu trên được đưa ra sau khi Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương có chuyến công du tới nhiều nước hồi tuần trước. Tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Đô đốc Harris thông báo hải quân các nước Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tham gia một cuộc tập trận chung ở vùng biển Philippines, gần Biển Đông. Cũng tại đây, Đô đốc Harris đã ca ngợi vai trò của Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông nói: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Chúng tôi cần các bạn. Hãy cùng nhau thực hiện các kế hoạch".

Kể từ khi lên nắm giữ vị trí Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris luôn giữ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Hồi tháng trước, ông cũng đã có những phát biểu chỉ trích quốc gia Đông Bắc Á trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ông cho rằng Trung Quốc đang tìm cách làm "bá quyền" trong khu vực và bắt nạt các quốc gia yếu hơn.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương khẳng định rằng quan điểm của ông về Trung Quốc vẫn giữ nguyên kể từ thời ông còn làm nhiệm vụ tại Hạm đội Thái Bình Dương. Ông cho biết: "Nếu nhìn lại những tuyên bố trước đây của tôi, khi tôi còn là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương hồi năm 2013, tôi đã đưa ra những quan ngại ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có cả Trung Quốc. Tôi từng rất quan ngại về những gì mà Trung Quốc đang làm ở Biển Đông, nơi họ đã cải tạo các khu vực rộng lớn để làm căn cứ quân sự".

Tháng trước, Đô đốc Harris cũng bác bỏ bình luận của một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khi cho rằng Trung Quốc mới là tương lai, còn Mỹ đã là quá khứ. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương cho rằng bình luận này cho thấy Trung Quốc “giả điếc” trước những quan ngại của Mỹ về các động thái của nước này tại Biển Đông thời gian qua.

Ngọc Anh

Tổng hợp