1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại trắng trợn bao biện chuyện điều máy bay quân sự ra đá Chữ Thập

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã bác bỏ các câu hỏi của quân đội Mỹ về việc tại sao Bắc Kinh sử dụng máy bay quân sự để sơ tán các công nhân bị ốm từ một sân bay xây dựng phi pháp trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng trái phép (Ảnh: AMTI)

Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng trái phép (Ảnh: AMTI)

Trước đó, truyền thông Mỹ ngày 18/4 đã dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói rằng không rõ tại sao Trung Quốc lại sử dụng máy bay quân sự thay vì máy bay quân sự để hạ cánh trên đá Chữ Thập, một trong 7 bãi cạn mà Trung Quốc bồi đắp trái phép thành các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bao biện trong một tuyên bố rằng quân đội nước này có truyền thống trợ giúp mọi người khi cần trong cam kết “hết lòng phục vụ nhân dân”.

“Trong khi đó, phía Mỹ lại bày tỏ nghi ngờ về việc cần một máy bay dân sự hay quân sự vào thời điểm khi mạng sống của ai đó gặp nguy hiểm. Chúng tôi không hỏi: nếu một công dân Mỹ đột nhiên ốm trên đất Mỹ, liệu quân đội Mỹ có khoanh tay đứng nhìn?”, tuyên bố bao biện.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn trắng trợn nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và lớn tiếng Mỹ không có quyền bình luận về các công trình xây dựng và các cơ sở trên đó.

Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc xây dựng các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, đã khiến các quốc gia trong khu vực, cũng như Mỹ, lo ngại.

Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Trung quốc xây đảo nhân tạo và lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sử dụng chúng cho các mục đích quân sự.

Trung Quốc gần đây đã hoàn thành đường băng phi pháp trên đá Chữ Thập, dài 3.000m, và đây là một trong 3 đường băng mà Bắc Kinh đã và đang xây dựng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa trong hơn 1 năm qua.

Bắc Kinh đã thử nghiệm các chuyến bay dân sự tại đá Chữ Thập từ tháng 1 nhưng hồi tuần trước Trung Quốc lần đầu tiên công khai đưa máy bay quân sự tới đây.

An Bình