1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ: Trung Quốc sắp hoàn tất việc quân sự hóa Biển Đông

(Dân trí) - Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Clapper cảnh báo, việc xây dựng các căn cứ quân sự trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông đã gần hoàn tất và sẽ tạo điều kiện để Bắc Kinh nhanh chóng triển khai các hành động quân sự khiêu khích ở khu vực.

Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Clapper. (Ảnh: AFP)
Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ James Clapper. (Ảnh: AFP)

Trong một bản phân tích tình báo trình Quốc hội trong tuần này, ông Clapper cho rằng, Trung Quốc đã gần hoàn thành các tiền đồn ở các đảo, bãi đá mà nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông.

Ông Clapper cảnh báo: “Dựa vào tốc độ và quy mô xây dựng các tiền đồn này, có thể thấy Trung Quốc có thể triển khai hàng loạt các hành động quân sự cả tấn công và phòng vệ và tăng cường sự hiện diện của Hải quân và lực lượng tuần duyên ở đây”. Ông cũng nói thêm: “Khi các cơ sở này hoàn tất vào cuối 2016 hoặc đầu 2017, Trung Quốc sẽ tăng đáng kể khả năng tung ra các đòn tấn công quân sự trong khu vực”.

Trước đó, Trung Quốc lớn tiếng nói rằng, các hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ mang tính chất phòng vệ, hạn chế và không nhằm giành bá quyền quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, trong lá thư gửi Thượng nghị sỹ John McCain - chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện hồi cuối tháng 2, ông Clapper cảnh báo, năng lực quân sự của Trung Quốc (ở Biển Đông) đã vượt qua ngưỡng phòng vệ. Ông Clapper cho rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục ngang nhiên xây cơ sở hạ tầng cho các tiền đồn ở Biển Đông.

Trong bức thư, ông Clapper cũng nhận định thêm, Trung Quốc có thể chuẩn bị đưa các trực thăng chiến đấu, tên lửa phòng không và các tên lửa hành trình chống hạm tới các tiền đồn ở Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ triển khai các tàu chiến hải quân và tàu tuần duyên tới đây.

Theo đánh giá của tình báo Mỹ, tàu hải quân Trung Quốc đã xuất hiện ở đá Chữ thập, đá Vành khăn và đá Subi ở Trường Sa của Việt Nam. Ông Clapper cũng cho rằng, Trung Quốc dường như đang xây dựng cơ sở chứa nhiên liệu và các cơ sở tiếp tế khác tại các cảng ở Trường Sa.Và mặc dù Trung Quốc hiện chưa đưa trực thăng của hải quân hay không quân đến Trường Sa, song với việc ngang nhiên cho đáp máy bay dân sự tại đá Chữ thập hồi tháng 1 cho thấy đường băng Trung Quốc xây trái phép ở đây đã sẵn sàng hoạt động và có thể dùng cho các máy bay quân sự, ông Clapper nói.

Giới chức Mỹ cho rằng, tất cả những hành động này của Trung Quốc đã lộ rõ âm mưu quân sự hóa Biển Đông mặc dù hồi tháng 9 năm ngoái, tại Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ không quân sự hóa Biển Đông.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có tăng cường lực lượng quân đội tới các đảo và bãi đá ở Biển Đông sau cam kết hồi tháng 9 đó không, ông Clapper cho biết, Trung Quốc vẫn ngang nhiên xây dựng các cơ sở hỗ trợ việc triển khai các khí tài quân sự như máy bay chiến đấu.

Bình luận về các hành động ngang ngược của Trung Quốc, trả lời phỏng vấn trang tin Washington Free Beacon, Thượng nghị sỹ John McCain nói: “Cho dù Trung Quốc nói gì, rõ ràng họ đang dùng các hành động cưỡng bức và đe dọa dùng vũ lực để đơn phương thay đổi hiện trạng và thách thức trật tự có quy tắc ở châu Á-Thái Bình Dương”. Ông cũng nói thêm: “Tôi lo ngại rằng Trung Quốc có thể sẽ tìm cách tuyên bố chủ quyền và quân sự hóa cả bãi cạn Scarborough”.

Trong khi đó, phát biểu hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông làm tăng nguy cơ xung đột. Ông cảnh báo, Trung Quốc sẽ phải lĩnh hậu quả nếu theo đuổi chính sách quân sự hóa này.

Minh Phương

Tổng hợp