1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đề nghị Mỹ dẫn độ giáo sĩ nghi “giật dây” đảo chính

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/8 xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị Washington dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara nghi là chủ mưu đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước.

Giáo sĩ Fethullah Gulen (Ảnh: Reuters)
Giáo sĩ Fethullah Gulen (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị dẫn độ ông Fethullah Gulen về nước”, Guardian dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói trong cuộc họp báo tại Washington ngày 23/8. Tuy nhiên, ông Toner cho biết lý do Ankara đề nghị dẫn độ giáo sĩ Gulen không liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước mà về các vấn đề khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những vấn đề này.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giáo sĩ Gulen, hiện sống lưu vong ở Mỹ, là chủ mưu đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành xảy ra vào tối ngày 15, rạng sáng ngày 16/7 nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Giới chức Ankara cũng đã nhiều lần yêu cầu Washington dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo này về nước để phục vụ công tác điều tra. Thậm chí, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag từng tuyên bố rằng quan hệ song phương Mỹ - Thổ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu Washington từ chối thực hiện theo yêu cầu của Ankara.

Mặc dù vậy, Mỹ vẫn khẳng định rằng để Washington dẫn độ giáo sĩ Gulen, Thổ Nhĩ Kỳ cần đưa ra những bằng chứng xác thực về sự dính líu của ông Gulen tới cuộc đảo chính, và rằng mọi việc cần được thực hiện theo đúng quy trình do pháp luật Mỹ quy định.

Thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn quan chức từ Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Mỹ đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi về các vấn đề sau cuộc đảo chính cũng như giáo sĩ Gulen.

Fethullah Gulen là một lãnh đạo Hồi giáo có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Ông đã viết hơn 40 cuốn sách và đang điều hành một mạng lưới các doanh nghiệp và trường học toàn cầu. Ông đã sống lưu vong ở Mỹ từ năm 1999 sau khi rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do bị cáo buộc về các hoạt động Hồi giáo cực đoan. Giáo sĩ này hiện ở Saylorsburg, bang Pennsylvania, Mỹ.

Thành Đạt

Theo Guardian