1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thăm nhà máy ô tô, ông Kim Jong-un nêu cao tinh thần bất khuất của Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một nhà máy sản xuất ô tô nội địa của Triều Tiên và nhấn mạnh tinh thần bất khuất của Bình Nhưỡng giữa lúc phải đối mặt với vòng vây trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 21/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm Khu tổ hợp ô tô Sungri ở Dokchon, tỉnh Nam Pyongan và nhấn mạnh vai trò của khu tổ hợp này trong việc đẩy mạnh nền kinh tế Triều Tiên.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 21/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm Khu tổ hợp ô tô Sungri ở Dokchon, tỉnh Nam Pyongan và nhấn mạnh vai trò của khu tổ hợp này trong việc đẩy mạnh nền kinh tế Triều Tiên.

“Những nỗ lực tuyệt vọng của các thế lực thù địch nhằm cản đà phát triển của Triều Tiên càng làm cho tinh thần bất khuất của người lao động Triều Tiên thêm mạnh mẽ và giúp họ tạo ra phép màu vĩ đại khiến thế giới sửng sốt”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói trong chuyến thị sát.
“Những nỗ lực tuyệt vọng của các thế lực thù địch nhằm cản đà phát triển của Triều Tiên càng làm cho tinh thần bất khuất của người lao động Triều Tiên thêm mạnh mẽ và giúp họ tạo ra phép màu vĩ đại khiến thế giới sửng sốt”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói trong chuyến thị sát.

Trò chuyện với các quan chức Triều Tiên đi cùng, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập tới những chiếc xe tải 5 tấn mới được sản xuất tại Khu tổ hợp ô tô Sungri. Theo ông Kim Jong-un, việc tự sản xuất xe tải để phát triển kinh tế và nâng cao sức mạnh quốc gia là điều rất quan trọng đối với Triều Tiên.
Trò chuyện với các quan chức Triều Tiên đi cùng, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập tới những chiếc xe tải 5 tấn mới được sản xuất tại Khu tổ hợp ô tô Sungri. Theo ông Kim Jong-un, việc tự sản xuất xe tải để phát triển kinh tế và nâng cao sức mạnh quốc gia là điều rất quan trọng đối với Triều Tiên.


Khu tổ hợp ô tô Sungri được thành lập từ năm 1950 và là nơi lắp rắp những chiếc xe tải đầu tiên của Triều Tiên. Khu tổ hợp này cũng đã phát triển được dòng xe tải cỡ lớn 40 tấn.

Khu tổ hợp ô tô Sungri được thành lập từ năm 1950 và là nơi lắp rắp những chiếc xe tải đầu tiên của Triều Tiên. Khu tổ hợp này cũng đã phát triển được dòng xe tải cỡ lớn 40 tấn.

Bản tin của KCNA được phát chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Động thái này sẽ cho phép Washington tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.
Bản tin của KCNA được phát chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Động thái này sẽ cho phép Washington tăng cường thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân tới thăm các cơ sở kinh doanh trong thời gian gần đây được cho là một phần trong nỗ lực nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng nền kinh tế Triều Tiên không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.
Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân tới thăm các cơ sở kinh doanh trong thời gian gần đây được cho là một phần trong nỗ lực nhằm chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng nền kinh tế Triều Tiên không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Hồi đầu tháng, ông Kim Jong-un đã thị sát nhà máy xe tải Kumsong và tuyên bố sẽ đưa ngành công nghiệp ô tô Triều Tiên phát triển ngang tầm thế giới. Trước đó, ông cũng đã tới thăm nhà máy giầy Ryuwon và nhà máy sản xuất mỹ phẩm Triều Tiên.
Hồi đầu tháng, ông Kim Jong-un đã thị sát nhà máy xe tải Kumsong và tuyên bố sẽ đưa ngành công nghiệp ô tô Triều Tiên phát triển ngang tầm thế giới. Trước đó, ông cũng đã tới thăm nhà máy giầy Ryuwon và nhà máy sản xuất mỹ phẩm Triều Tiên.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters