1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Nga phản ứng gay gắt khi ông Trump cảnh báo ông Putin "đùa với lửa"

Minh Phương

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nguy cơ Thế chiến III sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa”.

Nga phản ứng gay gắt khi ông Trump cảnh báo ông Putin đùa với lửa - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

"Liên quan đến lời của ông Trump cho rằng Tổng thống Putin đang đùa với lửa và những điều thực sự tồi tệ xảy ra với Nga. Tôi chỉ biết một điều thực sự tồi tệ đó là Thế chiến III. Tôi hy vọng ông Trump hiểu điều đó!" Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội X ngày 27/5.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích nhà lãnh đạo Nga Putin.

"Điều mà ông Vladimir Putin không nhận ra là, nếu không có tôi, rất nhiều điều thực sự tồi tệ đã xảy ra với Nga, ý tôi là rất tồi tệ. Ông ấy đang đùa với lửa", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, ông Trump cũng chỉ trích các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Nga nhằm vào Ukraine bất chấp tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra.

"Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với ông Putin, nhưng có điều gì đó đã xảy ra với ông ấy", ông Trump viết và chỉ trích Nga "phóng tên lửa, máy bay không người lái vào các thành phố ở Ukraine mà không có lý do gì cả".

Ông Trump ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn và thất vọng với tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine khi nỗ lực làm trung gian đàm phán của Mỹ mấy tháng qua không giúp mang lại đột phá.

Ông chỉ trích cả Nga và Ukraine. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo này "không giúp gì cho đất nước bằng cách phát ngôn như hiện nay".

"Mỗi lời ông ấy nói ra đều gây rắc rối. Tôi không thích điều đó và ông Zelensky nên dừng lại ngay", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Đáp lại chỉ trích, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/5 cho biết Nga đánh giá cao nỗ lực của Mỹ nhằm mang lại hòa bình, bao gồm việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Ông Peskov nói, đàm phán đang ở thời điểm then chốt và đi kèm với những phản ứng cảm xúc mạnh từ các bên.

Lý giải về các cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine những ngày gần đây, ông Peskov cho biết, đây là động thái nhằm đáp trả các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Trong một tuyên bố ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết mặc dù Nga đã khởi xướng thành công các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine, nhưng "chính quyền Kiev, được một số nước châu Âu hậu thuẫn, đã thực hiện một số bước đi khiêu khích nhằm hủy hoại tiến trình đàm phán".

Theo cơ quan này, chỉ riêng trong tuần qua, các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy và đánh chặn hơn 2.300 UAV của Ukraine, phần lớn trong số chúng vươn sâu qua khu vực tiền tuyến.

"Quân đội Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lớn và phối hợp để đáp trả mọi cuộc tấn công khiêu khích của Kiev. Các cuộc tấn công sẽ chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự và doanh nghiệp của tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo TASS