UAV Ukraine tấn công chưa từng có, đánh thẳng cơ sở tên lửa Nga gần Moscow
(Dân trí) - Các máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng của Nga gần thủ đô Moscow.

Đám cháy bùng phát sau khi máy bay không người lái tầm xa Ukraine tấn công nhà máy Raduga ở Dubna, cách Moscow 130km về phía bắc ngày 28/5 (Ảnh: Euromaidanpress).
Báo Kyiv Post đưa tin, máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình quan trọng của Nga gần Moscow, vượt qua hệ thống phòng không trong chiến dịch UAV được cho là lớn nhất từ trước đến nay do Kiev tiến hành kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2022.
Kyiv Post dẫn nguồn tin an ninh cho biết, vào rạng sáng 28/5, UAV tầm xa do SBU vận hành đã tấn công một cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng của Nga, Cục Thiết kế Raduga.
Nhà máy của Cục Thiết kế Raduga, nằm ở thành phố Dubna, cách Moscow 130km về phía bắc.
Nhà máy này bị UAV Ukraine tấn công và đánh trúng sau khi vượt qua thành công hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô của Nga.
Theo SBU, cuộc tấn công đã đánh trúng các xưởng lắp ráp và thiết bị của nhà máy, cả hai xưởng này đã bốc cháy.
"SBU sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các doanh nghiệp quan trọng của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, nơi sản xuất vũ khí được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Các đòn trừng phạt bằng máy bay không người lái của SBU đối với lĩnh vực công nghệ của quân đội Nga sẽ tiếp tục", một nguồn tin của cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố.
Nhà máy Raduga là một phần của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga, nơi sản xuất nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm các hệ thống không đối không, không đối đất và đất đối đất. Trong số đó có tên lửa hành trình Kh-101/555, Kh-69 và Kh-59MK. Đây đều là những vũ khí mà Nga vẫn tiếp tục sử dụng trong các cuộc tấn công Ukraine và nhắm vào cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine.
Kiev tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên quan đến năng lực quân sự của Nga. Ukraine khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga, chẳng hạn các nhà máy sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí.
Trong khi đó, Nga cũng tuyên bố đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kỷ lục vào đêm 27/5, rạng sáng 28/5, phá hủy gần 300 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực, bao gồm khu vực gần thủ đô Moscow. Cuộc tấn công buộc Moscow phải đóng cửa tạm thời các sân bay lớn.
Cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn diễn ra ngay sau khi Ukraine hứng chịu làn sóng không kích dữ dội nhất của Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Kiev cho biết Nga đã phóng gần 1.000 máy bay không người lái và tên lửa từ ngày 24/5 đến ngày 26/5.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết từ 21h ngày 27/5 đến 7h ngày 28/5, các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy hoặc đánh chặn 296 máy bay không người lái của Ukraine.
Các ước tính trước đó đưa ra số lượng máy bay không người lái là 145, nhưng con số mới được công bố đánh dấu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu vào năm 2022.
Nga thường xuyên báo cáo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, nhưng các quan chức cho biết vụ việc này có quy mô bất thường. Moscow, nơi nằm cách biên giới với Ukraine hàng trăm km, hiếm khi trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công lớn như vậy.