1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lý giải việc không phá hủy đường băng của căn cứ Syria

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông quyết định không phá hủy đường băng của căn cứ không quân Syria vì việc khôi phục quá dễ dàng và không tốn kém.


Đường băng ở căn cứ Shayrat chỉ hư hại nhẹ. (Ảnh: PressTV)

Đường băng ở căn cứ Shayrat chỉ hư hại nhẹ. (Ảnh: PressTV)

Không phá hủy đường băng vì việc khôi phục quá dễ

Trong bối cảnh xuất hiện thông tin các chiến đấu cơ Syria xuất kích từ căn cứ Shayrat chỉ vài giờ sau khi căn cứ này hứng 59 tên lửa hành trình của Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lý giải tại sao ông “bỏ qua” mục tiêu này trong đợt tấn công rạng sáng 7/4.

“Lý do chúng tôi không nhằm mục tiêu vào đường băng ở đây là vì việc khôi phục chúng quá dễ dàng, ít tốn kém thời gian và chi phí”, ông Trump cho biết trong bình luận đầu tiên trên Twitter kể từ sau vụ tấn công.

Rạng sáng 7/4, hai tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải bất ngờ nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria. Theo thông tin ban đầu của giới chức Mỹ, vụ tấn công đã phá hủy 20 máy bay chiến đấu, một số nhà chứa máy bay, một trạm radar, một kho nguyên liệu, một căng-tin tại căn cứ. Trong khi đó, đường băng và một số khu vực kho chứa không hề bị ảnh hưởng.

Được biết mỗi tên lửa Tomahawk đều được lập trình với một mục tiêu riêng, bao gồm cả trạm kiểm soát, kho vũ khí, trạm nạp nhiên liệu cho các máy bay, hệ thống phòng không và radar. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong số 59 tên lửa chỉ có 23 tên lửa bay tới mục tiêu căn cứ Shayrat, trong khi không rõ các tên lửa còn lại “lạc” ở đâu. Nga gọi cuộc tấn công này của Mỹ là “kém hiệu quả” và là hành động khiêu khích nhằm vào một quốc gia có chủ quyền”.

Tạp chí National Interest dẫn lời giới chuyên gia cho rằng, Nga có thể đáp trả hành động trên của Mỹ trong vài tuần tới và mức độ đáp trả sẽ nặng nề hơn nếu Mỹ thực sự có ý định thay đổi chế độ ở Syria.

Ông Trump chính thức thông báo lên Quốc hội

Một ngày sau khi tiến hành vụ tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân của Syria, hôm qua 8/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo lên Quốc hội.

Trong thư, ông Trump nói rằng, đợt tấn công là cần thiết vì “lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, đồng thời nhằm ổn định tình hình khu vực, tránh thảm họa nhân đạo do cuộc chiến ở Syria.

Được biết, ông Trump ra lệnh tấn công Syria chỉ hai ngày sau khi Mỹ cáo buộc quân đội Syria tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường. Động thái này của ông Trump vấp phải những phản ứng trái chiều của dư luận quốc tế cũng như trong nước.

Nhiều nghị sĩ Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Rand Paul đã chỉ trích gay gắt vì cho rằng Tổng thống đáng lẽ phải tham vấn Quốc hội trước khi triển khai đợt tấn công.

Minh Phương

Theo ABC News