1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga công bố thiệt hại sau đợt tấn công của Mỹ vào căn cứ Syria

(Dân trí) - 6 chiến đấu cơ MiG-23, một kho nguyên liệu, một cơ sở huấn luyện, trạm radar tại căn cứ không quân Shayrat của Syria đã bị phá hủy sau khi Mỹ nã 59 tên lửa hành trình vào căn cứ này sáng nay 7/4, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Cận cảnh căn cứ Syria sau khi bị trút "mưa" tên lửa Mỹ

Một cuộc tấn công “kém hiệu quả”

Trong khi thông tin về thiệt hại đối với căn cứ Shayrat còn khá hỗn loạn, chung chung, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay đã công bố chi tiết.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, đợt tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào Shayrat rạng sáng nay đã phá hủy 6 chiến đấu cơ MiG-23, một kho nguyên liệu, một cơ sở huấn luyện, trạm radar, một căng-tin. Trong khi đó, đường băng và đường nối với đường băng, hay các máy bay khác của Syria tại căn cứ không hề bị ảnh hưởng.

Bộ Quốc phòng Nga gọi đợt tấn công của Mỹ là “kém hiệu quả”. “Ngày 7/4, trong khoảng thời gian từ 3h42 đến 3h56 sáng theo giờ Moscow, hai tàu khu trục của Mỹ trên Địa Trung Hải đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria. Theo nguồn tin của chúng tôi, chỉ 23 tên lửa trong số đó mới trúng mục tiêu”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết. Tuy nhiên, ông nói rằng hiện chưa rõ 36 tên lửa còn lại đã rơi xuống những khu vực nào.

Mỹ lên kế hoạch tấn công từ rất lâu?

Nga công bố hình ảnh căn cứ Syria từ trên không sau vụ tấn công của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cũng nói thêm, Nga tin rằng Mỹ đã chuẩn bị từ rất lâu cho đợt tấn công hôm qua nhằm vào Syria. "Rõ ràng đợt tấn công tên lửa của Mỹ vào căn cứ không quân Syria đã có sự chuẩn bị từ rất lâu trước khi diễn ra sự kiện ngày hôm nay. Để thực hiện cuộc tấn công như vậy cần tiến hành tổ hợp phạm vi rộng lớn các hoạt động thăm dò, vạch kế hoạch, chuẩn bị nhiệm vụ cho chuyến bay và đưa các tên lửa vào trạng thái sẵn sàng phóng", ông nói.

Quan chức Nga cho rằng, Mỹ chỉ vin cớ cáo buộc quân đội Syria tấn công vũ khí hóa học nhằm vào dân thường hôm 4/4. “Chúng tôi đang chờ lời giải thích từ phía Mỹ về những bằng chứng mà họ nói rằng không phải bàn cãi cáo buộc quân đội Syria tấn công vũ khí hóa học ở thị trấn Khan Sheikhoun”, ông Konashenkov nói.

Nga củng cố hệ thống phòng không của Syria sau đợt tấn công

Tại cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Konashenkov cũng tiết lộ kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không tại Syria.

“Để bảo vệ những chủ thể nhạy cảm nhất trong hạ tầng cơ sở của Syria, trong thời gian gần nhất sẽ thực thi tổ hợp biện pháp nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không của lực lượng vũ trang Syria", ông nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận các phương án đáp trả của Nga sau đợt tấn công của Mỹ.

Minh Phương

Theo Sputnik, RT