1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump có thể đáp trả Syria thế nào?

(Dân trí) - Giới quan sát cho rằng, lần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ “mạnh tay” hơn với Syria so với vụ nã 59 tên lửa hành trình năm ngoái để đáp trả cáo buộc Damascus tấn công hóa học nhằm vào dân thường.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) - Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) - Ảnh: Getty

Cách đây 1 năm, Tổng thống Trump đã hạ lệnh nã 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân của Syria để đáp trả cáo buộc quân đội Syria tấn công hóa học nhằm vào dân thường.

Vụ tấn công được cho là đã phá hủy 20 máy bay chiến đấu, tương đương 20% sức mạnh của không quân Syria, đồng thời phá hủy nghiêm trọng căn cứ không quân Shayrat.

Tuy nhiên, từng đó dường như là chưa đủ để ngăn kịch bản tấn công hóa học lặp lại ở chảo lửa Syria. Tổng thống Trump hồi đầu tuần này cảnh báo cuộc tấn công xảy ra tại Syria “sẽ bị đáp trả và đáp trả một cách mạnh mẽ”. Điều này làm dấy lên đồn đoán, lần này Tổng thống Trump có thể sẽ quyết định đáp trả Syria mạnh hơn nữa.

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Trump và các cố vấn của ông được cho là đang thảo luận đáp trả quân sự nhằm vào Syria và lần này sẽ mạnh hơn.

Hãng tin Guardian của Anh dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng, một trong những phương án mà ông Trump có thể cân nhắc tới là phá hủy hoàn toàn lực lượng không quân Syria.

Jeremy Binnie, một chuyên gia phân tích quốc phòng và là biên tập viên của tạp chí quân sự IHS Markit, nhận định: “Hải quân Mỹ có thể sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tiến hành một vụ tấn công quy mô lớn hơn so với vụ tấn công năm ngoái vào Shayrat nếu có đủ tàu khu trục và tàu ngầm tấn công ở vị trí sẵn sàng tấn công”.

Chuyên gia này cho rằng, mục tiêu tấn công có thể sẽ là các máy bay chiến đấu và các khí tài quân sự khác của Syria khó có khả năng khắc phục. Theo ông Binnie, Mỹ có thể tiến hành cuộc tấn công với quy mô gấp 4 lần năm ngoái.

“Nếu vụ tấn công Shayrat phá hủy 20% nguồn lực của Không quân Syria như Mỹ từng tuyên bố thì với sức mạnh gấp 4 lần thì lần này về lý thuyết Mỹ có thể phá hủy hoàn toàn lực lượng không quân Syria”, ông Binnie nói.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đến những tiến bộ về năng lực phòng không của Syria khi được tăng cường bởi các hệ thống phòng không S-400 của Nga. Hồi đầu năm nay, Syria tuyên bố đã bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 của Israel.

Reuven Ben-Shalom, một chuyên gia quân sự của Israel, cũng bình luận: "Vấn đề cốt yếu chính là chiếc ô mà Nga đã trao cho Syria. Người Nga đang ở Syria. Nếu Mỹ mạo hiểm tấn công thì rất có thể hành động phiêu lưu này sẽ châm ngòi cho thế chiến thứ ba”.

Minh Phương

Theo Guardian