1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói Trung Quốc đã cảnh báo trừng phạt Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc đã cam kết với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Bắc Kinh đã cảnh báo đơn phương trừng phạt nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết hôm qua 27/4.


Tên lửa Triều Tiên trong lễ diễu binh ngày 15/4. (Ảnh: Reuters)

Tên lửa Triều Tiên trong lễ diễu binh ngày 15/4. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn Fox News, Ngoại trưởng Tillerson nói, Trung Quốc đã đề nghị Triều Tiên không tiến hành thêm bất cứ vụ thử hạt nhân nào khác.

“Thực tế, phía Trung Quốc đã nói với chúng tôi rằng, họ đã cảnh báo Triều Tiều Tiên nếu tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân, Trung Quốc sẽ đơn phương đưa ra các lệnh trừng phạt”, ông Tillerson nói, song không tiết lộ liệu những biện pháp trừng phạt của Trung Quốc như thế nào.

Ngoại trưởng Tillerson cũng không nói Bắc Kinh đưa ra cảnh báo này khi nào. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Bình luận của ông Tillerson cho thấy, chính quyền của Tổng thống Trump tin rằng đã thuyết phục được Trung Quốc cứng rắn hơn với Triều Tiên. Hồi tháng 2, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu than đá Triều Tiên, ngừng hầu hết mọi hoạt động xuất khẩu tới nước láng giềng này. Truyền thông Trung Quốc trong tháng này cũng đề cập đến kịch bản tăng cường trừng phạt Triều Tiên, trong đó có lệnh cấm vận dầu khí.

Minh Phương