1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mải tranh cử, ông Trump mất gần 1 tỷ USD

(Dân trí) - Trong vòng 1 năm kể từ khi bắt đầu tuyên bố tranh cử tổng thống, tài sản của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã giảm khoảng 800 triệu và hiện còn 3,7 tỷ USD, tạp chí Forbes của Mỹ cho biết.


Tỷ phú Donald Trump (phải). Ảnh: Getty

Tỷ phú Donald Trump (phải). Ảnh: Getty

Số liệu do Forbes công bố ngày 28/9 cho biết, tổng tài sản hiện tại của ông Trump ước tính khoảng 3,7 tỷ USD, giảm 800 triệu USD so với 1 năm trước.

Cụ thể, Forbes cho rằng, trong số 28 bất động sản của ông Trump thì có tới 18 bất động sản giảm giá trị, trong đó có tòa Trump Tower ở Đại lộ 5, Manhattan. Ngoài ra, giá trị bất động sản tại số 40 phố Wall và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida cũng giảm. Ngược lại, chỉ có 7 tài sản bất động sản của ông Trump tăng giá trị, trong đó có tòa nhà cao thứ 2 ở San Francisco.

Ông Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống vào cuối tháng 7 năm ngoái. Kể từ đó đến nay, ông được cho là đã dành toàn bộ tâm sức cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Ông cũng bỏ tiền túi để phục vụ chiến dịch tranh cử của mình. Đài BBC dẫn nguồn thạo tin cho biết, đế nay ông Trump đã bỏ ra khoảng 50 triệu USD cho chiến dịch tranh cử.

Ngoài ra, theo ước tính của Forbes, những phát ngôn “vạ miệng” trong suốt chiến dịch tranh cử đã khiến ông mất thêm 100 triệu USD vì mất hợp đồng với nhiều nhà đài, trong đó có NBC Universal Univision and Macy's.

Ông Trump từng nhiều lần khoe rằng ông sở hữu khối tài sản tới 10 tỷ USD. Tuy nhiên, các hãng truyền thông cho rằng, tài sản thực tế của ông không lớn tới mức đó. Trong khi Forbes ước tính khối tài sản này khoảng 3,7 tỷ USD thì Bloomberg cho rằng khoảng 3 tỷ USD và theo Fortune là 3,9 tỷ USD.

Minh Phương

Theo BBC