1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Donald Trump ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

(Dân trí) - Phát biểu tại Florence, bang South Carolina (Mỹ) cuối tuần qua, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã ca ngợi tài năng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong việc lãnh đạo quốc gia Đông Bắc Á từ khi kế nhiệm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) (Ảnh: India WebPortal Private Limited)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) (Ảnh: India WebPortal Private Limited)

“Bạn sẽ phải thừa nhận tài năng của ông Kim. Dù còn trẻ, ông Kim Jong-un đã tiếp quản và lãnh đạo đất nước Triều Tiên thông qua dàn xếp với các tướng lĩnh quân đội và lãnh đạo đất nước từ khi cha ông qua đời (tháng 12/2011)”, ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.

“Chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ nhà lãnh đạo nào như ông Kim”, ông Trump nói. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh rằng ông không thích chính quyền Triều Tiên.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump ngợi ca nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tháng trước tại bang Iowa, Donald Trump cũng ca ngợi ông Kim Jong-un, nói rằng cách ông Kim xử trí với các lực lượng đối lập cho thấy ông Kim có tài năng lãnh đạo.

Ông Trump theo dõi và đánh giá tài năng lãnh đạo của các cường quốc thế giới từ Nga cho tới Trung Quốc. Tháng 8/2015, Trump cũng đánh giá ông Kim có “tài năng lãnh đạo đất nước”.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đưa ra những đánh giá về ông Kim trong bối cảnh Bình Nhưỡng phóng thử thành công tên lửa đẩy tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2, chỉ vài tuần sau vụ thử vũ khí hạt nhân lần 4. Ngay lập tức Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã kịch liệt phản đối vụ phóng tên lửa trên thông qua bình phong phóng vệ tinh.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 7/2 đã triệu tập cuộc họp khẩn phản đối vụ phóng và tìm kiếm giải pháp gia tăng trừng phạt lên Bình Nhưỡng vì Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Vũ Duy

Theo Independent, Sunshinecoastdaily