1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc dọa tấn công tàu quân sự Australia nếu vào Biển Đông

(Dân trí) - Tờ Thời báo hoàn cầu (Global Times) cuối tuần qua lớn tiếng cảnh báo, các tàu quân sự Australia sẽ trở thành “mục tiêu lý tưởng” để Trung Quốc cảnh báo và tấn công nếu Australia tiếp tục can dự vào tranh chấp Biển Đông.


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Trong bài viết đăng tải hôm 30/7, Thời báo Hoàn Cầu - một ấn bản phụ của tờ Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - đã lớn tiếng chỉ trích Australia vì ủng hộ phán quyết bác của tòa trọng tài bác “đường chín đoạn” ở Biển Đông.

Thời báo Hoàn cầu nói rằng, sự ủng hộ của Australia với phán quyết là một sự “mê sảng” và rằng việc Canberra gây sức ép đối với Trung Quốc là để duy trì các lợi ích kinh tế với Mỹ.

Tờ báo nói rằng, Australia đã bất ngờ trở thành nước tiên phong gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc bằng thái độ còn gay gắt hơn cả những nước có liên quan đến tranh chấp Biển Đông”. Thời báo Hoàn cầu cảnh báo Trung Quốc phải trả đũa Australia: “ Nếu tàu Australia vào Biển Đông, đây sẽ là mục tiêu lý tưởng để Trung Quốc cảnh cáo và tấn công”.

Bài viết của Thời báo Hoàn cầu được cho là nhằm trả đũa việc ngoại trưởng 3 nước gồm Mỹ, Nhật Bản và Australia ngày 25/7 ra tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép ở Biển Đông đồng thời tuân thủ phán quyết. Trước đó, ngay sau khi tòa trọng tài ra phán quyết hôm 12/7, Australia đã lên tiếng khẳng định đây là phán quyết cuối cùng mang tính ràng buộc đối với cả Trung Quốc và Philippines, đồng thời Australia ủng hộ một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông.

Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc ngày 12/7 đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh tuyên bố không công nhận phán quyết này.

Minh Phương

Tổng hợp