"Mưa hỏa lực" Iran rút cạn kho tên lửa đánh chặn đắt đỏ của Israel?
(Dân trí) - Truyền thông phương Tây nêu ra mối đe dọa lớn với Israel khi Iran đang tăng cường các cuộc tập kích tên lửa với tần suất cao vào các mục tiêu của phía Tel Aviv.

Cảnh đổ nát ở Israel sau cuộc tập kích của Iran (Ảnh: Reuters).
Trang tin Middle East Eye có trụ sở tại Anh dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết, Washington đang bày tỏ mối lo ngại về nguy cơ Israel cạn kiệt nhanh chóng kho dự trữ tên lửa đánh chặn tiên tiến khi Iran đang tăng cường các cuộc tấn công hỏa lực dồn dập vào đối thủ.
Theo nguồn tin, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Israel đang “đốt cháy” kho tên lửa đánh chặn đạn đạo với tốc độ rất nhanh.
Trong nội bộ chính phủ Mỹ, dường như có nỗi lo rằng nếu Washington trực tiếp tấn công Iran, Tehran này có thể đáp trả dữ dội bằng hàng loạt tên lửa nhắm vào Israel, khiến kho tên lửa đánh chặn toàn cầu của Mỹ bị rút cạn.
Từ ngày 13/6, Iran bắt đầu chiến dịch quân sự trả đũa Israel, với việc phóng ra hàng loạt UAV và tên lửa, gây thiệt hại cho hệ thống phòng không của phía Tel Aviv.
Hệ thống phòng thủ Arrow, do Mỹ và Israel đồng phát triển, vốn được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa và có giá rất đắt đỏ.
Khó khăn trong việc bù đắp các loại tên lửa đánh chặn đã xuất hiện từ sau cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4/2024, nhằm trả đũa Israel tấn công cơ sở ngoại giao của Tehran ở Syria.
Theo ông Dan Caldwell, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, loại tên lửa đánh chặn mà Israel dùng để bắn hạ tên lửa đạn đạo rất đắt và khó sản xuất đại trà.
Ông cảnh báo rằng Israel và Mỹ có thể sớm phải “phân phối theo định mức” kho tên lửa của mình, đặc biệt là trong bối cảnh Tel Aviv từng phải sử dụng lượng lớn để đánh chặn các đợt tấn công từ Houthi gần đây.
“Chúng ta không biết Iran còn có thể phóng bao nhiêu nữa. Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là số lượng bệ phóng, chứ không chỉ là tên lửa", ông nói.
Trước đó, Israel tuyên bố đã phá hủy 1/3 số bệ phóng tên lửa của Iran, làm suy giảm đáng kể năng lực tấn công của Tehran. Tuy nhiên, truyền thông Iran nói rằng, nước này đang triển khai nhiều hệ thống mồi nhử để đánh lừa Israel.
Iran triển khai hệ thống bệ phóng trên khắp đất nước rộng lớn, ở các địa hình phức tạp và khó để phá hủy hoàn toàn. Đó là lý do Iran liên tục bắn số lượng lớn tên lửa sang Israel trong những ngày qua bất chấp Tel Aviv không kích dồn dập đối thủ.
Trong khi đó, ba quan chức Ả rập đang tham gia các nỗ lực hòa giải giữa Washington và Tehran nói với một trang tin Qatar rằng họ tin khả năng Mỹ trực tiếp can dự vào các đòn tấn công của Israel vào Iran đang ngày càng hiện hữu.
Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng Hải quân Mỹ đã sử dụng tên lửa đánh chặn SM-3 từ các tàu chiến ngoài Địa Trung Hải để bắn hạ tên lửa Iran nhưng cũng cảnh báo rằng số lượng loại vũ khí này không phải là vô hạn.
Cũng trong ngày 17/6, chỉ vài giờ sau khi đưa ra lời cảnh báo trực tiếp với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống cùng các cố vấn an ninh quốc gia.
Theo các nhà phân tích, ông Trump đang rơi vào tình huống cân não khi xem xét có hỗ trợ Israel tấn công Iran hay không. Nhiều ý kiến phản đối cho rằng, nếu ông Trump ra quyết định như vậy, nó sẽ đi ngược với cam kết khi tranh cử của ông là rút Mỹ khỏi những cuộc chiến tốn kém.