1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ giục tỉ phú Trump ngừng tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump dường như đang dần mất điểm không chỉ với chính giới mà còn với giới truyền thông khi báo New York Daily News hôm nay trong một động thái phản đối mạnh mẽ nhất đã kêu gọi tỉ phú này dừng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi.


Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trên trang bìa của New York Daily News hôm nay 10/8 đã đăng ảnh của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump với dòng tít “Đây không còn là trò đùa nữa”.

Trước đó, trong ấn bản trực tuyến tối 9/8, tờ báo này đã kêu gọi tỉ phú Trump ngừng chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng sau bình luận bị coi là kích động bạo lực và nhằm vào đối thủ ở đảng Dân chủ Hillary Clinton.

“Donald Trump phải ngừng chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng bởi sự điên rồ của ông ấy”, tờ báo viết.

Lời kêu gọi này đưa ra sau khi tại buổi vận động tranh cử ở North Carolina hôm qua 9/8, ông Trump đã bóng gió chuyện ám sát bà Hillary Clinton để nói về quyền sở hữu súng đạn trong Tu chính án thứ 2 của Hiến pháp Mỹ. “Bà Clinton đặc biệt muốn xóa bỏ Tu chính án thứ hai. Nếu bà ấy lựa chọn thẩm phán theo ý bà ấy, thì quý vị cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, những người áp dụng Tu chính án thứ hai có thể ngăn chặn được điều này”, ông Trump nói.

Bình luận trên ngay lập tức đã “gây bão” dư luận khi những người phản đối cho rằng ông Trump đang kích động bạo lực và ngầm chỉ ám sát bà Clinton. “Một người muốn làm Tổng thống Mỹ không nên gợi ý bạo lực”, Robby Mook, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, nói.

New York Daily News đã lên tiếng chỉ trích bình luận này của ông Trump vì cho rằng nó có thể khơi mào cho việc những kẻ ủng hộ cuồng loạn sẵn sàng ra tay hạ sát một đối thủ chính trị hay thậm chí tổng thống. Tờ báo cho rằng, nếu ông Trump kiên quyết không ngừng chiến dịch tranh cử thì những người trong đảng Cộng hòa cũng sẽ từ bỏ ông.


New York Daily News là một trong những hãng truyền thông phản đối mạnh mẽ Trump và chiến dịch của ông. (Ảnh: NYDaily)

New York Daily News là một trong những hãng truyền thông phản đối mạnh mẽ Trump và chiến dịch của ông. (Ảnh: NYDaily)

Kể từ khi ông Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng mùa hè năm ngoái, New York Daily News là một trong những hãng truyền thông phản đối mạnh mẽ Trump và chiến dịch của ông. Tuy nhiên, việc kêu gọi ông này ngừng chiến dịch tranh cử có lẽ là động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Tờ báo cho rằng, kể từ sau hội nghị đảng hồi tháng trước, tính khí thất thường, sự thiếu hiểu biết của ông Trump đã khiến số người Mỹ trong đó có cả các nghị sĩ Cộng hòa cảm thấy thất vọng với ứng viên này.

New York Daily News không phải là hãng truyền thông duy nhất kêu gọi đảng Cộng hòa “hạ bệ” Trump. Joe Scarborough, người dẫn chương trình của đài MSNBC, mới đây viết trên báo Washington Post rằng “Paul Ryan và tất cả lãnh đạo Cộng hòa sẽ rút lại sự ủng hộ đối với Donald Trump”.

Hãng tin ABC News dẫn nguồn thạo tin hồi tuần trước nói rằng, các lãnh đạo Cộng hòa đang cân nhắc nhóm họp tìm kiếm một người có thể thay thế Donald Trump trong trường hợp ông này rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Minh Phương

Tổng hợp