1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ, Brazil hoặc Việt Nam sẽ mua tàu Mistral

Sau khi phía Pháp tuyên bố rằng tàu trực thăng lớp Mistral của nước này đang “đắt khách”, một chuyên gia quốc phòng của Nga cho rằng các quốc gia như Ấn Độ, Brazil và Việt Nam có khả năng sẽ thế chỗ Moskva mua chiếc tàu này.

Ấn Độ, Brazil hoặc Việt Nam sẽ mua tàu Mistral - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết có nhiều đối tác đang quan tâm tới tàu trực thăng lớp Mistral.

Hãng tin TASS dẫn lời chuyên gia Ruslan Pukhov, người đứng đầu Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ có trụ sở tại Moskva, nhận định rằng Ấn Độ, Brazil và Việt Nam là những khách hàng tiềm năng của tàu đổ bộ lớp Mistral mà Pháp đã từ chối bán cho Nga.

Theo ông Pukhov, tàu được đóng ra tất nhiên là để bán cho nên hoàn toàn hợp lý khi nói Pháp sẽ chuyển giao tàu cho các nước trên - những quốc gia có kế hoạch trang bị loại tàu chiến này trong chương trình hải quân của họ - hoặc sẽ bán rẻ số tàu Mistral cho những đối tác thường xuyên mua vũ khí của nước này.

Về Ấn Độ, quốc gia này luôn thể hiện niềm khao khát mua một con tàu Mistal và đóng được thêm 3 chiếc cùng loại cho hạm đội tàu chiến. “Tàu Mistral có lẽ cũng nằm trong mối quan tâm của Việt Nam. Và Brazil, có giả thuyết cao rằng nước này sẽ mua tàu nếu được Pháp bán với giá rẻ”, ông Pukhov phân tích.

Trong trường hợp không bán được tàu, Hải quân Pháp có lẽ sẽ phải bổ sung chúng vào danh sách 3 chiếc hiện có, mặc dù là lực lượng này không có nhiều tiền và nhu cầu dành cho loại tàu lớp Mistral này.

Tối ngày 5/8, hai nhà lãnh đạo Pháp và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc bồi thường vì phá vỡ hợp đồng bàn giao tàu Mistral. Theo báo "Thương gia" (Nga), số tiền hoàn trả là 1,1 tỷ euro (tương đương 1,2 tỷ USD) đã được chuyển cho Nga và 2 con tàu Vladivostok và Sevastopol tiếp tục “ở lại” với Pháp.

Theo Hoàng Trang/TASS

baotintuc.vn

Ấn Độ, Brazil hoặc Việt Nam sẽ mua tàu Mistral - 2