Yêu cầu Vietnam Airlines làm rõ việc đài thọ con “quan” du học

Hôm qua 3/8, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền yêu cầu đoàn thanh tra Vietnam Airlines làm rõ việc đài thọ kinh phí cho con em một số cán bộ các bộ, ngành, cơ quan đi du học.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về vụ việc, đầu tháng 6/2006, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines (VNA) Nguyễn Xuân Hiển đã ký thông báo chuyển chế độ đài thọ kinh phí học tập của 16 học viên sang chế độ tự túc, và yêu cầu các học viên có trách nhiệm nộp lại toàn bộ kinh phí đã được đài thọ.

 

Trong số những học viên này có con em một số cán bộ ngoài ngành hàng không như Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... song vẫn được ông Nguyễn Xuân Hiển ký quyết định cử tuyển cho đi du học ở nước ngoài.

 

Theo kết luận của cơ quan chức năng, việc tuyển chọn và đài thọ kinh phí cho số lưu học sinh này là trái với quy chế do chính VNA ban hành.

 

Ông Trần Văn Truyền cũng yêu cầu đoàn thanh tra phải mời các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực hàng không để làm rõ các vụ mua sắm vật tư - thiết bị ở VNA, phải xác định rõ có hay không sự lợi dụng để vụ lợi cho tập thể, cá nhân.

 

Đoàn thanh tra cũng phải chủ động làm việc với các cơ quan để làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo VNA, Cục Hàng không dân dụng VN cũng như các bộ, ngành liên quan.

 

Theo C.M

Tiền Phong

Dòng sự kiện: Thanh tra Vietnam Airlines