1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Yên Bái: Phong tỏa cụm dân cư 3 thôn do có ca nghi mắc Covid-19

Trần Thanh

(Dân trí) - Huyện Trấn Yên (Yên Bái) vừa quyết định phong tỏa cụm dân cư 3 thôn tại xã Đào Thịnh, do tại đây xuất hiện ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Yên Bái: Phong tỏa cụm dân cư 3 thôn do có ca nghi mắc Covid-19 - 1

Lực lượng chức năng tiến hành lập các chốt phong tỏa, lối vào khu dân cư (Ảnh: Trang Nguyen).

Thông tin trên được lãnh đạo tỉnh Yên Bái xác nhận với phóng viên Dân trí vào tối 7/7. 

Cụ thể, UBND huyện Trấn Yên quyết định phong tỏa cụm dân cư thuộc thôn 5, thôn 6, thôn 7 của xã Đào Thịnh, để ngăn chặn việc lây lan của dịch Covid-19 gây ra. Thời gian phong tỏa là 15 ngày, kể từ 19h ngày 7/7.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên giao công an huyện chủ trì phối hợp cùng UBND xã Đào Thịnh, các cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát 24/24h đối với toàn bộ cụm dân cư thuộc khu vực phong tỏa trên.

"Chúng tôi đang cho tiến hành test nhanh, đối với toàn bộ số công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn xã Đào Thịnh - nơi phát hiện 2 ca nghi mắc. Doanh nghiệp xuất hiện 2 ca nghi mắc có 56 công nhân đang làm việc", vị lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái nói.

Tuy nhiên, thông tin mới cập nhật lúc 21h30 cùng ngày (7/7), hiện 2 ca nghi mắc tại xã Đào Thịnh đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan còn lại, và sẽ cân nhắc lại việc phong tỏa khu vực cụm dân cư ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.