Xuất hiện vết nứt lớn trên đèo Gió, Bắc Kạn

Những người dân thôn Bản Mạch, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đang hoang mang trước sự xuất hiện nhiều vết nứt trên mặt đường quốc lộ 3 thuộc đoạn đèo Gió, bởi những vết nứt đó nằm trên sườn núi cao, nếu bị sạt lở sẽ nguy hiểm đến 50 hộ dân sinh sống phía dưới chân núi.

Trao đổi với PV chiều 8/1, ông Hoàng Việt Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn cho biết: Những vết nứt tại khu vực này xuất hiện từ những năm 1970 của thế kỷ trước, nhưng lúc đó các vết nứt nhỏ. Mùa mưa năm 2006 đã làm cho các vết nứt lớn hơn, nhất là sự xuất hiện các vết cắt dọc theo mặt đường quốc lộ 3, chỗ rộng nhất khoảng 40 cm, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện vận tải lớn khi phải đi qua đoạn đường này.

 

Người dân Bản Mạch ở xa vết nứt khoảng 500 mét, đang rất lo ngại đất sạt lở tràn đến thôn. Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa thăm dò, khảo sát hiện tượng nứt núi tự nhiên này để có các biện pháp xử lý.

 

Theo TTXVN