1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Xin đổi nguồn cấp nước của nhà máy nước sạch sau hàng loạt sự cố môi trường

Quang Dũng

(Dân trí) - Huyện Quỳ Hợp đã gửi công văn đề nghị UBND tỉnh Nghệ An đổi nguồn cấp nước đầu vào của nhà máy nước sạch sau khi liên tục xảy ra sự cố môi trường trong hoạt động khai khoáng.

Ngày 18/10, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết huyện đã có công văn gửi UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan đề nghị khẩn trương chuyển vị trí lấy nước thô đầu vào của Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp.

Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp được xây dựng từ năm 2000, cung cấp nước sạch cho hơn 2.370 hộ dân với hơn 9.800 nhân khẩu.

Nguồn nước của Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp được lấy từ sông Nậm Huống, thuộc lưu vực của 6 xã: Châu Thành, Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Cường, Châu Quang, Liên Hợp - nơi hoạt động của 51 mỏ khoáng sản.

Xin đổi nguồn cấp nước của nhà máy nước sạch sau hàng loạt sự cố môi trường - 1

Nguồn nước thô cung cấp cho Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp không đảm bảo (Ảnh: Quang Dũng).

Tại khu vực này liên tục xảy ra sự cố vỡ đập ngăn hồ lắng, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.

Tháng 3/2017, sự cố vỡ đập ngăn hồ lắng khu vực mỏ Suối Bắc làm cá chết ở một số ao nuôi của các hộ gia đình. Liên tục các năm tiếp theo, nước ở sông Nậm Tôn (chảy vào sông Nậm Huống) đều bị ô nhiễm.

Năm 2018, 2019, 2022, người dân thường xuyên phát hiện nước sông Nậm Huống đục, đỏ. Huyện Quỳ Hợp đã thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện nhiều doanh nghiệp khai khoáng, xả nước chưa qua xử lý ra sông Nậm Tôn.

Các sự cố vỡ đập nói trên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt, sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tháng 7 vừa qua, tại khu vực suối phía dưới mỏ quặng thiếc, đoạn qua xã Châu Thành xảy ra hiện tượng cá chết bất thường. Đây cũng là vị trí thượng nguồn của nguồn nước Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp.

Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại đây vào ngày 8/7 cho thấy, có 5/8 thông số vượt quy chuẩn.

Ngày 10/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An có văn bản cảnh báo chất lượng nước thô đầu vào của Nhà máy nước thị trấn Quỳ Hợp, đặc biệt lưu ý hàm lượng Asen vượt 20,3 lần - chỉ số Asen cao nhất ở các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đề nghị của UBND huyện Quỳ Hợp, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan xem xét, tham mưu, báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 20/10.