1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xếp hàng nhận gạo, mì tôm miễn phí ở Hà Nội trong ngày đầu giãn cách xã hội

Nguyễn Bắc

(Dân trí) - Ngày 24/7, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư ở Hà Nội đã được hỗ trợ gạo, mì tôm, sữa… trong ngày đầu giãn cách xã hội để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

Xếp hàng nhận gạo, mì tôm miễn phí ở Hà Nội trong ngày đầu giãn cách xã hội

Ngày 24/7, địa điểm phát lương thực trên phố Tôn Thất Thiệp (Ba Đình, Hà Nội) thu hút hàng trăm người dân khó khăn, người vô gia cư đến đây nhận gạo và mì tôm miễn phí. Hàng dài người xếp hàng để chờ nhận lương thực nhưng vẫn đảm bảo giãn cách, không chen lấn xô đẩy và luôn được các tình nguyện viên nhắc nhở. Mỗi người chỉ lấy cho mình một túi lương thực gồm 2 kg gạo và 5 gói mì tôm. Sữa và cháo được phát thêm cho những gia đình có trẻ em hoặc những người bệnh không thể ăn cơm, mì tôm.

Xếp hàng nhận gạo, mì tôm miễn phí ở Hà Nội trong ngày đầu giãn cách xã hội - 1

Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân đảm bảo giãn cách trong quá trình nhận lương thực miễn phí tại địa chỉ số 24A Tôn Thất Thiệp.

"Thành phố Hà Nội hiện nay tạm dừng hoạt động xe ôm công nghệ, nên giờ có ai thuê gì thì tôi làm nấy thôi. Từ sáng đến giờ tôi đi lên phố mà không có ai thuê gì, nghe nói có người phát gạo miễn phí thì tôi đến nhận", anh Ngô Văn Tâm, tài xế xe công nghệ Hà Nội cho biết.

"Mỗi người chúng tôi phát cho một túi gạo 2 - 3 kg, 5 gói mì tôm. Sữa và cháo dành cho những gia đình có em nhỏ hoặc người bệnh. Chỉ thị 16 vừa được ban hành nên hôm nay mọi người đến nơi này cũng khá đông. Một số gia đình chúng tôi cho nhiều hơn bởi vì trong những ngày tới có thể họ sẽ không được ra ngoài", chị Nguyễn Nhật Thu, trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Xếp hàng nhận gạo, mì tôm miễn phí ở Hà Nội trong ngày đầu giãn cách xã hội - 2

Mỗi phần quà này có thể đủ cho một gia đình ăn uống, sinh hoạt trong 3 ngày gồm 3 kg gạo và 5 gói mỳ tôm.

Mặc dù quy định mỗi người chỉ lấy một túi lương thực, nhưng vẫn có những người đến lấy 2 - 3 lần, thậm chí 7 lần. Dù nhóm từ thiện biết nhưng cũng chỉ còn cách nhắc nhở, hạn chế tình trạng này. Tuy vậy, những người này cũng chỉ là số ít, đa số những người đến đây đều là những hoàn cảnh thực sự khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua đại dịch.