Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Đi dọc các tuyến đường, phố của Hà Nội không khó để thấy những chiếc xe thô sơ, xe máy chở hàng cồng kềnh đi nghênh ngang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 1

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày qua việc xe máy chở hàng hóa cồng kềnh có đủ loại. Từ xe chở thùng xốp cao ngất ngưởng đến xe chở đồ đồng nát chất như "núi"...

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 2

Không chỉ chở hàng cồng kềnh, người điều khiển chiếc xe máy này còn vượt đèn đỏ tại ngã 3 đường Vũ Phạm Hàm - Láng (quận Đống Đa).

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 3

Ngoài chở hàng cồng kềnh chạy băng băng trên đường Chu Văn An (quận Hà Đông, Hà Nội), người điều khiển phương tiện còn không đội mũ bảo hiểm.

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 4

Không chỉ xe máy, người phụ nữ đi xe đạp trên đường Quang Trung (quận Hà Đông) cũng chất cồng kềnh những thùng xốp phía yên xe.

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 5

Người đàn ông điều khiển xe máy chở thùng xốp chất cao ngất ngưởng đi nghênh ngang trên phố Tố Hữu (quận Hà Đông).

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 6

Theo quan sát của phóng viên, số thùng xốp trên xe được xếp chênh vênh, dễ rơi hay xảy ra va chạm với các phương tiện khác.

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 7

Đa phần các xe chở hàng cồng kềnh đã cũ, đèn sau bể nát, biển số lung lay... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 8

Người đàn ông điều khiển xe máy chở đồ đồng nát chất cao như núi lưu thông trên đường Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yêm (quận Hoàng Mai).

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 9

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua công an thành phố đã có kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng.

Xe máy chở hàng chất cao như núi nghênh ngang trên đường phố Hà Nội - 10

Chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên cho rằng, các cơ quan chức năng cần phải xử lý triệt để vấn đề xe máy, xe thô sơ chở hàng cồng kềnh lưu thông trên các tuyến phố của Hà Nội. Theo ông Liên, để làm được việc này thành phố cần chỉ đạo, giao cho các phường, quận trực tiếp xử lý những trường hợp vi phạm. "Ngoài xử phạt cần tuyên truyền cho người dân hiểu và không vi phạm", ông Liên nói.

Điểm k khoản 3 Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

"Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; người được chở trên xe đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định...".

Do đó, hành vi chở hàng cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định, sẽ chịu mức xử phạt trên.

Ngoài bị xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị tước giấy phép lái xe 2-4 tháng.