“Vướng” giải phóng mặt bằng sau vụ cháy gần viện Nhi, 6 hộ dân không thể về nhà

(Dân trí) - 6 hộ dân bị mất nhà trong vụ cháy khu nhà trọ sát viện Nhi Trung ương (Hà Nội) không thể trở về xây sửa lại nhà cửa do khu vực nằm trong diện giải phóng mặt bằng làm đường vành đai 1. Lãnh đạo Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình tạm cư, không để người dân không có nhà ở.

Vụ cháy khu nhà trọ sát Bệnh viện Nhi Trung ương của ông Hiệp “khùng” gây ảnh hưởng tới 6 hộ dân khi những nhà này bị sập mái, chỉ còn lại 4 bức tường, bị cắt điện, cắt nước. Khu vực này cũng nằm trong diện giải phóng mặt bằng của dự án đường vành đai 1 nên sau vụ hoả hoạn, chính quyền quận địa phương cũng không cho các hộ dân được xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa.

Ngay sau vụ cháy, quận Ba Đình hỗ trợ mỗi nhân khẩu trong các hộ dân bị thiệt hại 1 triệu đồng nhưng không quá 6 triệu đồng/hộ để người dân đi thuê nhà ở tạm trong vòng 2 tháng. Sang đến tháng thứ 3, hết tiền hỗ trợ, các hộ dân vẫn chưa biết có tiếp tục được hỗ trợ thuê nhà hay được về sửa nhà để ở, đón Tết hay không.

Vụ cháy sát viện Nhi Trung ương khiến nhiều hộ gia đình mất nhà.
Vụ cháy sát viện Nhi Trung ương khiến nhiều hộ gia đình mất nhà.

Về chuyện này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng xác nhận, sự cố cháy tại khu nhà trọ gần viện Nhi chủ yếu diễn ra tại khu vực nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho dự án Vành đai 1. Vì thế, ở đây, người dân không được phép xây dựng nhà kiên cố. Người dân sống ở đây chủ yếu là gia đình bệnh nhân ở bệnh viện Nhi.

Sự cố gây ảnh hưởng đến một khu vực, trong đó có 19 ngôi nhà, 31 hộ dân và 99 nhân khẩu.

Sau sự cố, Hà Nội cũng như chính quyền cơ sở đã tập trung hỗ trợ tại chỗ cho các hộ gia đình và người dân. Với 6 - 7 hộ dân không có nhà ở, thành phố đã bố trí kinh phí cho các gia đình tạm cư.

“Vì khu vực này nằm trong hành lang giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai 1 nên không thể cho phép làm nhà. Thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hộ gia đình đang phải thuê nhà và không để người dân không có nhà ở, nhất là trong mùa đông, dịp Tết đến. Đây là trách nhiệm của thành phố. Chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm đầy đủ điều kiện tạm cư cho người dân” – Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng hứa.

P.Thảo