1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước

(Dân trí) - Đến trưa nay 5/9, mực nước lũ tại vùng trũng xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã ngập quá nóc nhà, cao hơn chiều qua hơn 1m. Bên cạnh đó, do nước sông Gianh lên cao, các xã thuộc huyện Tuyên Hóa cũng đã chìm trong biển nước.

Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa chìm trong nước lũ

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đến trưa 5/9, tại Quảng Bình vẫn có mưa to đến rất to, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước tại các sông ở địa phương này đang lên nhanh, nhấn chìm nhiều làng mạc.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 1

Nước lũ nhấn chìm nhiều làng mạc.

Tại rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, đến thời điểm hiện tại nước đã ngập quá nóc nhà dân, cao hơn chiều tối qua hơn 1m, cả xã vùng trũng này đang bị cô lập hoàn toàn. Hiện người dân đang phải tránh lũ trong 400 nhà nổi được làm từ trước đó và trụ sở ủy ban, các trường học trên địa bàn. Theo thống kê, tại huyện này đã có gần 1.000 hộ dân bị ngập trong lũ.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 2

Tại rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, nước đã dâng ngập quá nóc nhà.

Còn tại huyện Tuyên Hóa, do mưa lớn cộng thêm nước sông Gianh lên cao đã khiến nhiều làng mạc bị nhấn chìm. Hiện tại Tuyên Hóa đã có hơn 2.100 hộ dân bị cô lập, 1.040 căn nhà bị ngập trong nước, 4 căn nhà bị sạt lở và 1 nhà dân bị sập do mưa lũ.

Các xã ven sông Gianh như Châu Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa và Văn Hóa của huyện Tuyên Hóa nhiều nơi đã ngập sâu từ 2 đến 3m. Hiện các xã này đang huy động thuyền bè để đưa đưa người dân đến nơi an toàn. Thời điểm hiện tại, huyện Tuyên Hóa đã cho di dời hơn 1.000 hộ dân lên khu vực cao hơn để tránh trú. Sáng nay lực lượng chức năng cũng đã dùng ca-nô tiếp ứng mì tôm, nước uống cho các vùng bị cô lập.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 3
Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 4

Các xã ven sông Gianh của huyện Tuyên Hóa đã chìm trong nước lũ.

Các địa phương khác của Quảng Bình như Bố Trạch cũng đã có 688 nhà dân bị ngập trong nước từ 0,5 đến 1m. Huyện này cũng đang có kế hoạch sẽ di dời 1.500 hộ dân tại xã Sơn Trạch nếu mưa tiếp tục kéo dài. Tại thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy cũng đã có trên 500 nhà dân bị ngập dưới 1m.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 5

Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã ngập sâu.

Hiện nay lũ trên Sông Gianh đã đạt đỉnh và xuống chậm ở mức trên báo động 3 0,28m, sông Kiên Giang đang dưới BĐ3: 0.14m. Các sông như sông Son, Rào Nan và Nhật Lệ cũng đang lên chậm. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến 9 giờ sáng nay (5/9), mưa lũ khiến 1 cháu bé 2 tuổi tử vong, 1 người phụ nữ mất tích và 3 người bị thương.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, tại nhiều điểm trên quốc lộ 12A, quốc lộ 15 và 9B cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá khiến giao thông ách tắc. Hiện tại Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã điều động lực lượng khẩn trương khắc phục để thông tuyến và đảm bảo an toàn giao thông.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 6

Nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Sở Giao thông vận tải Quảng Bình cũng cảnh báo nhiều điểm đường có nguy cơ sạt lở đất đá, nên người dân và các phương tiện tham gia giao thông qua đó cần cẩn trọng. Đặc biệt là tại quốc lộ 15C bị chia cắt ở cầu Khe Đènh, cầu tràn xã Thanh Hóa, cầu tràn xã Thanh Thạch… và nhiều tuyến đê kè trên sông Gianh bị sạt lở nghiêm trọng. Sông Gianh đoạn qua thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa cũng đã sạt lở hơn 50m vào tận nhà dân…

Một số hình ảnh về tình hình mưa lũ tại Quảng Bình ngày 5/9 do phóng viên Dân trí ghi lại.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 7

Rốn lũ Tân Hóa.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 8

Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch cũng đã ngập từ 0,5 đến 1m.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 9

Các xã ven sông Gianh nước dâng cao, chảy xiết. 

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 10
Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 11
Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 12

Mực nước tại xã Mai Hóa, Văn Hóa và Đức Hóa của huyện Tuyên Hóa từ 2 đến 3m.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 13
Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 14

Nhiều trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa ngập sâu trong nước.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 15

Huyện Bố Trạch dự định sẽ di dời 1.500 hộ dân tại xã Sơn Trạch nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 16

Lực lượng chức năng dùng thuyền vận chuyển nước và lương thực vào cho người dân.

Vùng rốn lũ tiếp tục ngập sâu, nhiều xã ven sông Gianh chìm trong biển nước - 17

Từ tối qua, do nước dâng cao nên người dân tại huyện Tuyên Hóa đã dùng thuyền để đưa người già và trẻ em thoát khỏi vùng lũ.

Tiến Thành