1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ thi thể trong nhà vệ sinh Circle K: Cảnh sát trích xuất camera

Hải Nam

(Dân trí) - Qua khai thác từ người thân, cảnh sát xác định khoảng một năm trở lại đây, anh H. thường mất ngủ, hay phải uống thuốc và đi khám tại bệnh viện.

Liên quan vụ thi thể người đàn ông tại nhà vệ sinh cửa hàng tiện ích Circle K Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định danh tính người này là anh N.V.H. (36 tuổi, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, anh H. đã có gia đình, hiện thuê nhà tại phường Mộ Lao để kinh doanh.

Vụ thi thể trong nhà vệ sinh Circle K: Cảnh sát trích xuất camera - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa nơi phát hiện thi thể. (Ảnh: S.T.).

Qua khai thác từ người thân, cảnh sát xác định khoảng một năm trở lại đây, anh H. thường mất ngủ, hay phải uống thuốc và đi khám tại bệnh viện.

Khoảng 17h ngày 1/11, anh H. đi ra khỏi nhà, nói với gia đình là cảm thấy khó chịu cơ thể. Đến 19h, anh H. đi vào cửa hàng tiện ích Circle K Mộ Lao rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa.

Đến 22h21, nhân viên cửa hàng đi kiểm tra thấy bất thường nên phá cửa, phát hiện anh H. bất tỉnh ở sàn, trong tư thế nằm ngửa.

Kiểm tra camera giám sát, cơ quan chức năng không thấy có ai ra vào nhà vệ sinh sau anh H. Kết quả khám nghiệm cũng không thể hiện có dấu hiệu tác động ngoại lực. 

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.