"Vụ sữa giả, thuốc giả và giá đỗ ngâm hóa chất gây bức xúc xã hội"
(Dân trí) - Đây là một trong những tồn tại, hạn chế được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi chỉ ra.
Sáng 5/5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2024; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Ông Mãi cho biết năm 2024, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.
Theo ông Mãi, những tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu đề ra...

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi (Ảnh: Phạm Thắng).
Bên cạnh các kết quả đạt được, cơ quan thẩm tra cho rằng tình hình kinh tế - xã hội nước ta còn gặp một số khó khăn, thách thức. Trong đó, tăng trưởng kinh tế quý I chưa đạt kịch bản đề ra, gây áp lực lên công tác điều hành nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8% trở lên (bình quân các quý còn lại của năm 2025 phải tăng trưởng khoảng 8,4%).
Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn; trung bình mỗi tháng có hơn 26.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, theo ông Mãi.
Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng cho biết tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến sữa giả, thuốc giả và giá đỗ ngâm hóa chất gây bức xúc xã hội và đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Về tình hình phân bổ và giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, ông Mãi cho biết cơ bản tình hình hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán và thông báo nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước đã bảo đảm thời gian quy định.
Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn về số kinh phí thường xuyên chưa phân bổ chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương, đồng thời quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành đôn đốc, khẩn trương phân bổ, giao số dự toán còn lại.
Về thu nội địa, ông Mãi cho biết phần lớn các địa phương lập dự toán thấp nhưng lại giao cao hơn so với dự toán Trung ương giao cho thấy công tác lập dự toán còn chưa sát, vẫn còn dư địa để tăng thu ngân sách Nhà nước. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương có giải pháp khắc phục.
Về việc bổ sung dự toán ngân sách Trung ương năm 2025 để chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ông Mãi cho biết đa số ý kiến nhất trí việc trình Quốc hội xem xét, quyết định bố trí 44.000 tỷ đồng như phương án Chính phủ trình và giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Tuy nhiên, theo ông Mãi, về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của Ngân sách Trung ương trong trường hợp đối với kinh phí phát sinh lớn hơn 44.000 tỷ đồng đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán đối với nhiệm vụ chi này.
Cơ quan thẩm tra cho rằng trường hợp giữa hai kỳ họp, kiến nghị Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; trường hợp chưa rõ phương án phân bổ cụ thể, trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định, giao Chính phủ tổ chức thực hiện theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.