Vụ ô tô khách chắn ngang Vành đai 3: Lái xe tự gây tai nạn

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo cảnh sát, chiếc ô tô khách do anh T. điều khiển khi đi trên đường Vành đai 3 trên cao, tới đoạn đường thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, lái xe tự gây tai nạn làm ô tô chắn ngang đường.

Sáng 8/5, chỉ huy Đội CSGT số 14 thông tin chính thức về vụ ô tô khách 45 chỗ gặp sự cố, chắn ngang đường Vành đai 3.

Cụ thể, vào khoảng 21h45 ngày 7/5, trên Vành đai 3 trên cao (đoạn thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), ô tô BKS 29B-606xx, do anh T.V.T. (42 tuổi, ở Nghệ An) điều khiển theo hướng Mỹ Đình đi cầu Thanh Trì, tự gây tai nạn chắn ngang đường Vành đai 3.

Vụ ô tô khách chắn ngang Vành đai 3: Lái xe tự gây tai nạn - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có khoảng 15 hành khách. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ùn ứ giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao (theo hướng Linh Đàm đi Pháp Vân).

Vụ ô tô khách chắn ngang Vành đai 3: Lái xe tự gây tai nạn - 2

Giao thông ùn ứ cục bộ sau vụ tai nạn (Ảnh: Lê Minh).

Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng, phần đầu và đuôi xe mắc kẹt vào lan can hai bên đường. Ô tô bị nghiêng sang một bên. 

Vụ ô tô khách chắn ngang Vành đai 3: Lái xe tự gây tai nạn - 3

Chiếc xe khách nằm chắn ngang đường Vành đai 3 (Ảnh: Hoàng Hiếu).

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 14 đã cử cán bộ ra hiện trường giải quyết vụ tai nạn, phối hợp với Đội CSGT số 7 phân luồng tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH, Công an quận Hoàng Mai để cẩu kéo phương tiện.

Đến khoảng 0h27 ngày 8/5, tình hình giao thông trở lại bình thường.