1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Vụ nữ sinh cắt cổ tay: Giữ cô giáo ở lại trường cũ vì bệnh nặng

(Dân trí) - Sau khi ra quyết định điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Em rời trường THPT Trần Kỳ Phong (huyện Bình Sơn), Sở GD&ĐT Quảng Ngãi lại thu hồi quyết định trên, giữ cô giáo Nguyễn Thị Em ở lại trường với lý do cô bị bệnh nặng.

Quyết định của Sở GD&ĐT giữ cô giáo Em ở lại trường cũ
Quyết định của Sở GD&ĐT giữ cô giáo Em ở lại trường cũ 

 

Trước đó, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi ra quyết định điều động, thuyên chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Em về công tác tại trường THPT số 2 Mộ Đức (huyện Mộ Đức) theo số 26/QĐ-SGDĐT ngày 15/1/2013, sau vụ việc nữ sinh Trần Thị Thế Y dùng dao lam cắt cổ tay để phản đối cách dạy cũng như cách ứng xử của cô giáo này.

 

Tuy nhiên gần 2 tháng sau, Sở GD&ĐT lại ra quyết định mới hủy bỏ quyết định cũ. Lý do Sở GD&ĐT đưa ra là vì bà Em đang bị bệnh, phải điều trị. Sở cũng chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT Trần Kỳ Phong tạo điều kiện để bà Em chữa bệnh và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

 

Ông Nguyễn Cửu Cần - Trưởng Phòng tổ chức Sở GD&ĐT - cho biết, theo đơn trình bày hoàn cảnh và sức khỏe của bà Nguyễn Thị Em, bà bị thoái hóa cột sống. Theo luật lao động, Sở phải để bà Em ở lại nơi công tác cũ và tạo điều kiện chữa bệnh.

 

Được biết, quyết định này của Sở GD&ĐT khiến không khí trường THPT Trần Kỳ Phong khá căng thẳng và xôn xao. Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, dù báo cáo bị bệnh nặng nhưng cô giáo Em vẫn tổ chức dạy thêm môn Sinh học tại nhà. Trường THPT Trần Kỳ Phong cho phép bà Nguyễn Thị Em nghỉ dưỡng bệnh hết tháng 3/2013 nhưng bà Em không đồng ý và yêu cầu nhà trường bố trí đứng lớp vì sức khỏe tốt.

 

Hồng Long