Đắk Lắk:

Vụ nổ 4 người bị thương: Do chế mìn đánh cá

(Dân trí) - Ngày 26/2, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ nổ khiến 4 người bị thương xảy ra tại nhà bà Hoàng Thị Huyền (xã Ya T'mốt, huyện Ea Súp).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vào khoảng 11h30 ngày 22/2, anh Vi Văn Quang (SN 2003, ngụ cùng xã) đến nhà anh Tô Mạnh Tường  (SN 1996, con trai bà Huyền) chơi. Sau đó, anh Quang cùng anh Tường đóng gói thuốc nổ, cột dây thun để ra suối ném mìn, đánh cá.

Vụ nổ 4 người bị thương: Do chế mìn đánh cá - 1
Hai nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện

Lúc này, anh Tường điện thoại gọi thêm anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, ngụ cùng xã) rủ đi đánh cá cùng. Nhận được điện thoại, anh Sơn vừa đến sân thì thấy anh Tường, anh Quang đang đóng gói thuốc nổ và thấy phát nổ.

Vị trí nổ trong nhà gần cửa ra vào làm anh Quang cụt đến cẳng tay trái, dập nát bàn tay phải, cùng nhiều thương tích trên cơ thể; anh Tường bị dập nát 2 bàn tay cùng nhiều thương tích trên cơ thể, bị thương 2 mắt; chị Bùi Thị Phúc (SN 1996, vợ anh Tường) bị xây xát nhẹ và chị Tô Thị Hằng (SN 1985, chị gái anh Tường) bị đa chấn thương vùng mặt, đầu, hai chân.

Anh Tường và anh Quang vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ.

Thúy Diễm