Vụ khách thương gia bị tố “sàm sỡ” cô gái trên máy bay: Có thể cấm bay!

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng 29/7, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết, Cục đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm vụ hành khách Vũ A.C. bị “tố” sàm sỡ cô gái trẻ và Tiếp viên trưởng của Vietnam Airlines. Nếu sự việc đúng như phản ánh, Cục sẽ xem xét “cấm bay”.

Cục trưởng Cục Hàng Việt Nam nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm, đúng người, đúng hành vi vi phạm trong sự việc này.

“Cục Hàng không đã có chỉ thị gửi Cảng vụ Hàng không miền Bắc, yêu cầu triệu tập các cá nhân có liên quan đến sự việc để xác minh, làm rõ. Nếu có chuyện sàm sỡ trên máy bay thì đây là vấn đề nghiêm trọng. Cục yêu cầu phải xử lý nghiêm, không để ảnh hưởng tới hình ảnh của ngành hàng không.” - ông Thắng cho biết. 

Vụ khách thương gia bị tố “sàm sỡ” cô gái trên máy bay: Có thể cấm bay! - 1

An ninh sân bay yêu cầu ông Vũ A.C. rời máy bay khi bị cơ trưởng "cắt chuyến" chiều 26/7

Trả lời PV Dân trí về việc khách thương gia bị “tố” sàm sỡ là một doanh nhân nổi tiếng trong giới bất động sản, có mối quan hệ rộng, kể cả với giới hàng không, Cục trưởng Đinh Việt Thắng khẳng định: “Tôi không biết vị khách này là ai. Quan điểm của Cục Hàng không là xử lý nghiêm vụ việc, không để những mối quan hệ cá nhân (nếu có) tác động tới quá trình xử lý vi phạm.”.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không, sau khi làm rõ, nếu hành khách bị xác định có hành vi “sàm sỡ” trên máy bay, Cục Hàng không có thể xem xét mức phạt cao nhất là cấm bay. Nếu có dấu hiệu hình sự, vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo thẩm quyền. 

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 26/7, trong quá trình chuyến bay VN253 của Vietnam Airline từ Hà Nội đi TPHCM đón khách và làm thủ tục cất cánh, một khách nữ trẻ tuổi có vé khoang thương gia, vừa ngồi vào ghế 5D thì bị một nam hành khách lớn tuổi ngồi ghế 6D chạm tay vào thân thể.

Hốt hoảng với hành vi của vị khách nam, cô gái nói to: “Chú làm gì đấy?”. Ông này vẫn cười và đáp lời: “Chú có làm gì đâu!”. Tại thời điểm này, khách nam có dấu hiệu say xỉn.

Sự việc được tiếp viên trưởng báo cáo với cơ trưởng. Sau khi nhận định tình hình, cơ trưởng đã quyết định “cắt chuyến” và từ chối vận chuyển hành khách Vũ A.C.. Phi hành đoàn đã cùng an ninh sân bay lập biên bản, yêu cầu khách C. rời máy bay ngay sau đó.

Liên quan đến vụ việc, tiếp viên trưởng T.P.L của chuyến bay VN235 khẳng định: “Hành khách “uống quá nhiều rượu. Khách có hành động sàm sỡ và sờ vào hành khách nữ trên chuyến bay, thậm chí còn sờ cả vào tôi”.

Trong khi đó, ngày 28/7, ông C. “phản cung”, phủ nhận hành vi quấy rối nữ hành khách trẻ tuổi. Ông này cho rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, tình huống trên máy bay là do ông bị vấp ngã, gần tới giờ cất cánh nên luống cuống, bám tay vào thành ghế và vô tình trượt vào người một nữ hành khách. Ông C. cũng thừa nhận có uống rượu bia.

C.N.Q