1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chôn thuốc trừ sâu: Gần 1.000 người dân ký đơn kêu cứu

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Cty CP Nicotex Thanh Thái chôn thuốc trừ sâu. Mới đây, người dân các địa phương xung quanh công ty đã tập hợp gần 1.000 chữ ký trong lá đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng bày tỏ quan điểm về việc khởi kiện công ty này ra tòa.

Hơn nửa tháng qua, về các xã giáp ranh giữa hai huyện Yên Định và Cẩm Thủy, những địa phương nằm cạnh công ty CP Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái), đâu đâu, người ta cũng bàn tán về vụ việc Cty Thanh Thái chôn thuốc trù sâu xuống lòng đất. Người dân như được trút bỏ điều mà bấy lâu nay họ không biết bày tỏ cùng ai.

Hàng chục trang giấy tập hợp gần 1.000 chữ ký của người dân liên quan đến vụ việc trên.
Hàng chục trang giấy tập hợp gần 1.000 chữ ký của người dân liên quan đến vụ việc trên.

Một vị trí trong góc nhà xưởng của công ty người dân cho rằng là nơi xả chất thải.
Một vị trí trong góc nhà xưởng của công ty người dân cho rằng là nơi xả chất thải.

Chiều ngày 9/9, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong khuôn viên Cty Thanh Thái gần như không một bóng người. Trong khi trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có chỉ đạo khẩn trương xác định rõ thời gian chôn lấp, khối lượng, xác định các chất thải đã chôn lấp và đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường. Đồng thời nhanh chóng kết luận rõ các sai phạm, mức độ vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Cty Thanh Thái và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận tại một số vị trí được khai quật có thùng phuy chứa hóa chất nghi thuốc trừ sâu bị nước mưa hòa tan, chạy theo dòng nước mạch ùn lên từ lòng đất phát tán ra bên ngoài môi trường, kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

Clip cảnh hoang vắng tại công ty CP Nicotex Thanh Thái chiều ngày 9/9:


Trong khi vắng bóng người của công ty cũng như lực lượng chức năng thì một lực lượng luôn thường trực 24/24h để canh giữ hiện trường là những người dân địa phương xung quanh khu vực công ty. Với những tâm trạng vừa thấp thỏm lo âu, mệt mỏi bởi hơn nửa tháng trời “ăn ngủ cùng công ty”, hít thở bầu không khí ô nhiễm, nhưng người dân vẫn bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối đến cùng những việc làm vi phạm pháp luật của Cty Thanh Thái.

Cùng với việc canh giữ hiện trường, người dân đã tập hợp gần 1.000 chữ ký vào lá đơn kêu cứu và mong muốn các ngành chức năng tư vấn người dân khởi kiện công ty CP Nicotex Thanh Thái ra trước tòa án.

Những dòng chữ nguệch ngoạc của những người nông dân chân lấm tay bùn, nhưng nó chất chứa biết bao bức xúc, bao hi vọng gửi gắm vào sự công tâm của các ngành chức năng trong việc xử lý những sai phạm của Cty Thanh Thái.

Những chai lọ nhựa được khai quật lên trong khuôn viên công ty.
Những chai lọ nhựa được khai quật lên trong khuôn viên công ty.

Nội dung đơn kêu cứu có đoạn: “Chúng tôi là những người dân sinh sống lân cận quanh khu vực của nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Nicotex Thanh Thái đóng trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa cùng kí tên để kêu cứu về việc nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu Nicotex Thanh Thái về đóng trên địa bàn xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy đến nay đã trên 15 năm. Từ ngày nhà máy về đóng trên địa bàn đã gây ô nhiễm về môi trường, ban đầu còn nhẹ, nhưng do kéo dài trong nhiều năm nên đã gây ô nhiễm rất nặng nề, mùi thuốc sâu lan tỏa, bốc mùi nồng nặc, thấm sâu vào đất, nguồn nước”.

Trong khi đó, hầu kết người dân nơi đây đều dùng nguồn nước giếng khơi, nên thời gian gần đây, nhiều gia đình đã không giám dùng nguồn nước này để ăn uống mà phải mua nước bình về sinh hoạt.

Cảnh hoang vắn tại Cty Thanh Thái chiều ngày 9/9.
Cảnh hoang vắn tại Cty Thanh Thái chiều ngày 9/9.

Người dân các địa phương nơi đây còn nghèo, nhưng bệnh tật triền miên. Mỗi năm đi qua, số người chết vì bệnh tật ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều người chết vì bị ung thư. Danh sách những người đã chết vì bệnh ung thư hay nhiều căn bệnh khác mà chính người dân nơi đây cũng chưa thể liệt kê được hết.

Cũng bởi mùi thuốc sâu quá nặng nên nhiều người khi ngủ phải đeo khẩu trang. Người dân chỉ còn biết khẩn thiết kêu cứu tới các ngành chức năng về tình trạng môi trường mà Cty Thanh Thái đã gây ra cho họ.

Thông qua lá đơn kêu cứu kèm theo gần 1.000 chữ ký, người dân bày tỏ quan điểm về việc khởi kiện Cty Thanh Thái ra tòa án để đòi lại sự công bằng. Người dân yêu cầu Cty Thanh Thái phải bồi thường về những thiệt hại, hậu quả về môi trường, sức khỏe của người dân mà công ty này đã gây ra cho địa phương.

Cảnh hoang vắn tại Cty Thanh Thái chiều ngày 9/9.
Những thùng phuy còn chứa hóa chất được khai quật lên bị nước mưa hòa tan phần ngấm xuống đất, phần theo dòng chảy phát tán ra môi trường.

Cũng theo người dân phản ánh, khoảng hơn 21 giờ ngày 8/9, một chiếc xe ô tô tải hạng nhẹ đã vào Cty Thanh Thái. Tuy nhiên, người dân nghi ngờ nên ngay lập tức có mặt giám sát và ngăn cản không cho chiếc xe này chở bất cứ thứ gì ra khỏi khu vực công ty.

Hiện các ngành chức năng đã có những kết luận bước đầu về những hành vi vi phạm của Cty Thanh Thái. “Bức màn” tại Cty Thanh Thái đang dần được vén lên.

Duy Tuyên