Thanh Hóa:

Cần hàng chục tỷ đồng để tiêu hủy số thuốc trừ sâu đã khai quật

(Dân trí) - Đến ngày 17/12, Cty Thanh Thái mới chỉ vận chuyển được hơn 5 tấn chất thải đã khai quật đi tiêu hủy, vẫn còn hơn 500 tấn chất thải nguy hại và bùn đất nhiễm độc chưa được đưa đi xử lý. Số tiền tiêu hủy mỗi tấn chất thải hết khoảng 48 triệu đồng.

Sáng ngày 17/12, ông Lưu Trọng Quang - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa - cho biết, hiện công tác khai quật hiện trường tại Cty Thanh Thái đang tạm dừng vì đơn vị thi công đang hoàn tất phương án khai quật các vị trí còn lại.

Công tác vẩn chuyển chất thải đã được khai quật liên tục bị trì hoãn.
Công tác vẩn chuyển chất thải đã được khai quật liên tục bị trì hoãn.

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ ra việc Cty Thanh Thái chưa chủ động vẩn chuyển lượng chất thải nguy hại đã khai quật đi xử lý; chưa chủ động hợp tác với Sở TN&MT trong việc phân tích mẫu chất thải để đánh giá mức độ nguy hại của chất thải được chôn lấp…

Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa cũng từ có yêu cầu Cty Thanh Thái vẩn chuyển số chất thải độc hại đã khai quật được đi xử lý theo quy định, hoàn thành trước 25/11.

Tuy nhiên, đến thời điểm này (ngày 17/12), Cty Thanh Thái mới chỉ vận chuyển được hơn 5 tấn chất thải đã khai quật đi tiêu hủy, vẫn còn hơn 500 tấn chất thải nguy hại và bùn đất nhiễm độc chưa được đưa đi xử lý. Được biết, số tiền tiêu hủy mỗi tấn chất thải hết khoảng 48 triệu đồng.

Vụ việc Cty Thanh Thái chôn lấp chất thải nguy hại xuống đất cũng được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 16 vừa qua. Cũng tại kỳ họp này, trước hàng trăm đại biểu, ông Vũ Đình Xinh - GĐ Sở TN&MT Thanh Hóa - thể hiện quyết tâm sẽ xử lý dứt điểm vụ việc trong năm nay?

Giải pháp được đưa ra là khai quật đến đâu, vận chuyển đi xử lý luôn đến đó. Sau khi khai quật xong sẽ xây dựng phương án xử lý triệt để môi trường tại công ty và vùng lân cận để người dân không còn bị ảnh hưởng, sớm ổn định đời sống.

Khẳng đinh là vậy, nhưng đến ngày 16/12, công tác xử lý môi trường tại Cty Thanh Thái lại tạm dừng. Hàng trăm tấn chất thải đã được khai quật lên đang bỏ trong kho, số lớn để ngoài trời, được che tạm bằng bạt tránh mưa, không tránh khỏi nguy cơ số chất thải này gây ảnh hưởng trở lại môi trường xung quanh.

Lý do tạm dừng theo lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Môi trường Việt Nam là do sự thiếu thống nhất giữa Tổ giám sát liên ngành, Tổ giám sát của nhân dân và Cty Thanh Thái trong việc vẩn chuyển chất thải độc hại đi xử lý.

Đến nay vẫn còn hàng trăm tấn chất thải đang nằm tại Cty Thanh Thái.
Đến nay vẫn còn hàng trăm tấn chất thải đang nằm tại Cty Thanh Thái.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết: “Tôi cũng chưa thấy ai báo cáo với tôi cả. Tỉnh đã giao cho Sở TN&MT chủ trì việc đó”.

Theo ông Lưu Trọng Quang - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa - cho biết: “Hôm nay họ (đơn vị thi công - PV) đang hoàn chỉnh khu vực khai quật số 3. Đang thống chất cho vận chuyển chất thải đã khai quật vào cuối tuần này. Dự kiến khoảng cuối tuần này sẽ hoàn chỉnh phương án và khai quật lại”.

Duy Tuyên