1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ 64 trẻ nhập viện: VISSAN nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi

(Dân trí) - "Mọi kết luận chính xác sẽ do các cơ quan chức năng kết luận. Tuy nhiên là đơn vị cung cấp bữa ăn, chúng tôi xác định trách nhiệm là của VISSAN. Kính mong các bậc phụ huynh rộng lượng nhận lời xin lỗi của chúng tôi".

Trong công văn gửi đến Ban Giám hiệu Trường tiểu học Long Bình, quận 9, TPHCM, ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Tổng công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) đã nhận trách nhiệm sau vụ việc 64 học sinh tiểu học của trường Long Bình nhập viện sau bữa ăn trưa do bộ phận Suất ăn công nghiệp thuộc Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh rau quả VISSAN cung cấp.

Trường tiểu học Long Bình, quận 9.

Trường tiểu học Long Bình, quận 9.

Theo ông Mười, ngay sau khi nhận thông tin, Ban Giám đốc Công ty VISSAN đã nhanh chóng trực tiếp đến bệnh viện, trường tiểu học Long Bình để kịp thời thăm hỏi và tiếp nhận tình hình. Khi toàn bộ các em học sinh bình phục xuất viện, lãnh đạo công ty VISSAN tiếp cận với Ban giám hiệu nhà trường và địa điểm chế biến suất ăn của đơn vị (số 81 đường Hoàng Hữu Nam, quận 9). Tại đây, các đơn vị chức năng gồm Phòng Giáo dục quận 9, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế... cũng vào cuộc kiểm soát, kiểm tra cơ sở vật chất và quy trình chế biến cũng như lấy mẫu lưu, lập các biên bản nghiệp vụ cần thiết.

Giờ ăn trưa ngày 22/4 của các em học sinh trường tiểu học Long Bình do VISSAN cung cấp suất ăn.

Giờ ăn trưa ngày 22/4 của các em học sinh trường tiểu học Long Bình do VISSAN cung cấp suất ăn.

"Nhận định sơ bộ cho thấy thời tiết là yếu tố rất lớn ảnh hưởng đến thức ăn của các em. Mọi việc kết luận chính xác sẽ do các cơ quan chức năng xét nghiệm làm rõ. Tuy nhiên với trách nhiệm là đơn vị cung cấp, chúng tôi xác định trách nhiệm chủ yếu vẫn là công ty VISSAN. Cũng là những bậc phụ huynh, chúng tôi luôn luôn coi trọng sức khỏe các em là hàng đầu, là trách nhiệm. Điều đáng mừng là cho đến nay, các em đã ôn định sức khỏe", tổng giám đốc VISSAN chia sẻ.

Tổng giám đốc VISSAN Văn Đức Mười bày tỏ sự đồng cảm từ các cơ quan truyền thông trước vụ việc đáng tiếc này; đồng thời mong các bậc phụ huynh rộng lượng nhận lời xin lỗi của VISSAN.

Thầy Trần Hiếu Tài, hiệu trưởng trường tiểu học Long Bình cho biết: “Nhà trường vừa nhận đơn cáo lỗi của công ty Vissan và 100 phần quà phía công ty gửi hỗ trợ các em học sinh bị ngộ độc vừa qua”.

Theo thầy Tài, hiện Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh rau quả VISSAN vẫn thực hiện cung cấp suất ăn cho các em học sinh theo hợp đồng và chờ kết luận nguyên nhân vụ việc từ ngành y tế.

Vũ Lê