TPHCM:

Hơn 50 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa

(Dân trí) - Bệnh viện quận 9, TPHCM đã huy động toàn bộ bác sĩ, y tá… tại các khoa để tập trung cấp cứu hơn 50 em học sinh tiểu học nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến 14h30 ngày 18/4, còn nhiều trường hợp các em học sinh có triệu chứng nặng vẫn nằm tại Khoa cấp cứu bệnh viện quận 9 để các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Trước đó gần 12h cùng ngày, sau khi ăn bữa trưa gồm món cơm chiên dương châu, bánh Plan (do công ty V.S cung cấp), nhiều em học sinh (đa số lớp 3 đến lớp 5) trường tiểu học Long Bình (phường Long Bình, quận 9, TPHCM) có biểu hiện đau bụng, nôn ói… Ngay lập tức, ban giám hiệu trường tiểu học Long Bình đã điều động phương tiện nhanh chóng đưa các em vào bệnh viện quận 9 cấp cứu.

Hơn 50 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa

Hơn 50 em học sinh được BGH trường tiểu học Long Bình dùng mọi phương tiện đưa vào BV quận 9 cấp cứu với triệu chứng đau bụng, nôn ói sau bữa ăn trưa.

Bác sĩ Trần Minh Tâm cho biết, ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân và nhận định có khả năng xảy ra ngộ độc tập thể, bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân viên y tế từ các khoa để cấp cứu cho các em.

BV quận 9 điều động toàn bộ nhân viên y tế tham gia cấp cứu cho các em học sinh.

BV quận 9 điều động toàn bộ nhân viên y tế tham gia cấp cứu cho các em học sinh.
BV quận 9 điều động toàn bộ nhân viên y tế tham gia cấp cứu cho các em học sinh.

Theo bác sĩ Tâm, có hơn 50 trường hợp được nhà trường lần lượt đưa vào cấp cứu, đa số các em có triệu chứng nhẹ nên sau khi thăm khám, sàng lọc bệnh viện đã phát thuốc cho xuất viện và tiếp tục theo dõi. Một số trường hợp có biểu hiện nặng hơn thì vẫn đang nằm tại khoa cấp cứu để điều trị.

BV quận 9 điều động toàn bộ nhân viên y tế tham gia cấp cứu cho các em học sinh.
Phần lớn các em đều chỉ bị nhẹ nên đã được bệnh viện cấp thuốc cho xuất viện. Vài trường hợp bị nặng tiếp tục nằm lại để bác sĩ theo dõi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, bà Lê Thị Minh Loan, Trưởng phòng Giáo dục quận 9 cùng một số đơn vị liên quan đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện trấn an các phụ huynh. Bà Loan cho biết, Phòng Giáo dục đang phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng cùng Ban giám hiệu trường tiểu học Long Bình, đơn vị cung cấp thức ăn tiến hành xét nghiệm mẫu thức ăn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vũ Lê