Thừa Thiên Huế:

Vụ 4 anh em cùng làm quan: Chưa làm rõ trách nhiệm người ký tiếp nhận

(Dân trí) - Ngày 12/4, ông Bạch Chơn Đông - Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, cơ quan đã tiến hành họp kiểm điểm 2 cán bộ để xảy ra sai sót trong việc tiếp nhận công chức đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới.

Theo đó, vào thời điểm năm 2011, khi ông Hà được tiếp nhận từ Ngân hành Chính sách Xã hội chi nhánh huyện A Lưới về Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, ông Cái Vĩnh Tuấn đang giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên quan đến việc này còn có ông Phan Lương, lúc đó đang giữ chức Trưởng Phòng Công chức – Viên chức Sở Nội vụ; ông Phạm Quang Bảo, cán bộ phòng Công chức – Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quy định, việc tiếp nhận công chức đối với ông Hồ Thanh Hà từ Ngân hàng Chính sách Xã hội về Phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới phải có Hội đồng xét duyệt về công chức do Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập, nhưng Sở này đã không thành lập hội đồng mà chỉ ban hành quyết định 959 ngày 6/10/2011 về việc tiếp nhận thẳng ông Hà về công chức huyện.

Do việc tiếp nhận này không đảm bảo đúng quy trình nên Thanh tra Bộ Nội vụ đã có kiến nghị hủy quyết định 959 trên. Trên cơ sở trên, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây đã ban hành quyết định hủy quyết định 959 và trả ông Hà về lại đơn vị cũ ở Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện A Lưới.

Hiện tại ông Cái Vĩnh Tuấn đã chuyển công tác khác, không còn giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế mà đang giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. Do Bộ Nội vụ không đề cập đến trách nhiệm của ông Tuấn nên trách nhiệm người ký quyết định tiếp nhận công chức đối với ông Hà vẫn chưa được làm rõ.


Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm điểm 1 Phó Giám đốc và 1 Phó Phòng Công chức - Viên chức.

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức kiểm điểm 1 Phó Giám đốc và 1 Phó Phòng Công chức - Viên chức.

Riêng ông Phan Lương, hiện giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Phạm Quang Bảo, hiện là Phó Trưởng phòng Công chức – Viên chức Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm do sai sót trong việc tiếp nhận công chức đối với ông Hà.

Được biết, việc tiếp nhận công chức đối với ông Hà được Sở Nội vụ thực hiện theo đề nghị của UBND huyện A Lưới tại văn bản số 334 ngày 15/9/2011 do ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới ký. Vào thời điểm này, ông Hồ Xuân Trăng, cột chèo với ông Hà đang giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện A Lưới (hiện ông Trăng đang là Bí thư Huyện ủy A Lưới).

Sau khi Thanh tra Bộ Nội vụ vào cuộc xác minh 7 trường hợp là họ hàng tại huyện này thì phát hiện ông Hồ Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới chưa làm đủ các quy trình thủ tục đầu vào, còn 6 trường hợp khác đảm bảo theo đúng quy trình bổ nhiệm. Hiện huyện A Lưới cũng đã tổ chức kiểm điểm về việc ông Hà.

Như Dân trí thông tin, qua phản ánh “4 anh em cột chèo cùng làm “quan” tại Thừa Thiên Huế” gồm ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện ủy A Lưới; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới; ông Hồ Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện A Lưới; ông Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện A Lưới. 4 ông là anh em cột chèo trong cùng một nhà.

Sau đó, Bộ Nội vụ đã xác minh thêm 3 trường hợp là bà Lê Thị Thêm, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới; ông Thái Văn Nhân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy A Lưới; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng THCS Dân tộc nội trú huyện A Lưới. Bà Thêm là vợ ông Trăng; Bà Hà là em ruột ông Hùng; Ông Nhân là em rể của ông Hùng.

Đại Dương