1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 vợ chồng bị xe tông trước nhà: Tài xế "dính" nồng độ cồn

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hai vợ chồng sửa ống cống trước nhà bị ô tô tông thương vong, tài xế được xác định có nồng độ cồn khá cao.

Ngày 19/8, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, tài xế V.M.L. (33 tuổi, ngụ TPHCM), người gây tai nạn khiến 2 vợ chồng chủ cửa hàng trà thương vong có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn là 158,49mg/dl (miligam/100ml máu). Mức độ cồn này là khá cao.

Dự kiến, tài xế L. sẽ sớm xuất viện.

Hình ảnh vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng chủ cửa hàng trà thương vong (Nguồn: Cà Mau Hôm Nay).

Nữ nạn nhân T.T.T.T. (67 tuổi) được chẩn đoán bị gãy xương sườn bên trái, dập phổi... Sau khi được cấp cứu, bà T. đã tỉnh và được người nhà chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 15h50 ngày 18/8, chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS TPHCM do tài xế V.M.L. (33 tuổi, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau.

Vụ 2 vợ chồng bị xe tông trước nhà: Tài xế dính nồng độ cồn - 1

Hiện trường vụ tai nạn chiều ngày 18/8 (Ảnh: CTV).

Khi chiếc ô tô lưu thông đến địa bàn phường 6, TP Cà Mau thì bất ngờ mất lái lao vào lề đường tông gãy cây xanh trước nhà dân rồi tiếp tục tông trúng ông N.T.H. (64 tuổi) và vợ là bà T.T.T.T. khi cả hai đang đứng trước nhà.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ. Bà T. bị ô tô hất văng xa vài mét và tài xế bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. 

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.