1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lại rúng động tin lâm tặc đốn hạ sưa

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân ở các xã vùng đệm thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) lại xôn xao lên bởi thông tin một nhóm lâm tặc địa phương vừa đốn hạ gỗ sưa trong rừng di sản, được bán với giá hàng chục tỉ đồng.

Theo một số người dân địa phương cho biết, cây sưa vừa bị nhóm lâm tặc tìm thấy có đường kính khoảng 30 cm, cao hơn chục mét, nằm ở khu vực Đại Cáo thuộc rừng di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Sau khi đốn hạ, nhóm lâm tặc này ra giá bán 15 tỉ đồng. Ngay sau đó, các đầu nậu ở TP Đồng Hới đã nhanh chóng vào rừng tìm mua.

Cũng theo nguồn tin này cho hay, danh tính nhóm lâm tặc vừa đốn hạ cây sưa nói trên được xác định là hai cha con ông Ng., ở thôn Trằm Mé, xã Sơn Trạch và một người ở làng Hạ Vàng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lại rúng động tin lâm tặc đốn hạ sưa
Dư luận chưa hết xôn xao về vụ nhóm lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa cổ thụ trăm tỉ hồi tháng tư năm ngoái, thì nay VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lại rúng động lên bởi thông tin một nhóm lâm tặc lại vừa trúng sưa hàng chục tỉ ở VQG này

Qua xác minh, lãnh đạo một số xã vùng đệm thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận, những ngày qua, họ có nghe thông tin một nhóm lâm tặc địa phương vừa tìm thấy sưa ở rừng di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, hồi tháng 4/2012, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cũng rúng động lên bởi nhóm lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa cổ thụ ở khu vực Hung Trí, được bán với giá hàng trăm tỉ đồng.

Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này.

Đặng Tài - Đăng Đức