1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Kỷ luật hai "sếp" VQG Phong Nha - Kẻ Bàng sau vụ đốn gỗ sưa trăm tỷ

(Dân trí) - Hai lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng vừa phải nhận quyết định kỷ luật, cách chức vì thiếu trách nhiệm trong vụ “lâm tặc” chặt hạ 3 cây sưa cổ thụ, trị giá trăm tỷ đồng trong rừng Di sản.

Đó là hình thức kỷ luật do Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình công bố ngày 8/3 đối với cá nhân ông Lưu Minh Thành, Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và ông Nguyễn Văn Huyên, Phó giám đốc.

Đối với ông Lưu Minh Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ra quyết định kỷ luật khiển trách do cá nhân ông chưa làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến người dân vào rừng khai thác trái phép gỗ huê (sưa). Sau khi gỗ huê bị chặt hạ thì chậm phát hiện, giải quyết lúng túng gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ra quyết định số 1148QĐ/TU thi hành cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Bố Trạch và Ủy viên BCH Đảng bộ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đối với ông Nguyễn Văn Huyên, Phó giám đốc.

Được biết, hiện ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Bình cũng đang chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét vấn đề để quyết định kỷ luật chính quyền đối với hai cán bộ lãnh đạo nói trên.

Như Dân trí đã có loạt bài phản ánh trước đó, vụ triệt hạ 3 cây gỗ sưa cổ thụ có giá trị trăm tỷ ở xảy ra vào khoảng tháng 4/2012 tại khu vực Hung Trí, thuộc rừng Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đặc biệt, sau khi sự việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Huyên được giao trách nhiệm là trưởng đoàn đi kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, khi phát hiện được hố chứa gỗ lậu trị giá hàng trăm tỷ đồng, ông Huyên đã không thực hiện phương án bảo vệ mà còn ra lệnh rút quân để sau đó “lâm tặc” lấy mất số gỗ này.

Sự việc trên từng gây “rúng động” dư luận địa phương và nảy sinh nhiều nghi vấn cho rằng có sự bắt tay giữa lực lượng kiểm lâm và “lâm tặc” trong vụ chặt hạ và tiêu thụ 3 cây sưa trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Gần đây nhất, vào ngày 28/2, trong lúc thả lưới đánh cá trên sông Son, đoạn qua thôn Na và thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, người dân cũng đã vớt được 12 phác gỗ sưa trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đặng Tài - Đăng Đức