1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

UNDP gây quỹ 10 triệu USD để tiêu độc dioxin tại VN

Sáng 4/8, ông Trần Xuân Thu, Phó chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam cho biết, tổ chức Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đang xúc tiến việc gây quỹ để tiêu độc dioxin tại các "điểm nóng".

Quỹ này do Mỹ và Thụy Điển tài trợ, dự tính khoảng 10 triệu USD.

 

Ông Thu cho biết, các "điểm nóng" sẽ được UNDP ưu tiên tiêu độc trong thời gian tới là 3 sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát.

 

Hiện, Chính phủ xây dựng một dự án với kinh phí khoảng gần 100 tỷ đồng để tiêu độc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia thế giới, để tiêu độc cho 1 ha đơn vị diện tích phải tốn tới 3 triệu USD.

 

Về vụ các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ, ông Lương Văn Đạt, Phó Chủ tịch hội cho biết, Hội Luật gia VN đã có văn bản phản bác phán quyết của tòa án Mỹ về vụ kiện này. Tòa phúc thẩm Mỹ cũng đã chấp nhận đơn kháng cáo. "Dự kiến cuộc tranh tụng sẽ diễn ra vào cuối tháng 10", ông Đạt nói.

 

Ông Đạt cho biết thêm, vụ kiện của các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam cũng gặp một số khó khăn như Chính phủ Mỹ và Phòng Thương mại Mỹ đề nghị tòa án nước này ủng hộ các công ty hóa chất Mỹ, bác bỏ yêu cầu của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

 

Nhân dịp "Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" (10/8), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi thư thăm hỏi tới toàn thể gần 5 triệu người bị phơi nhiễm dioxin (trong đó có hơn 3 triệu người đã nhiễm bệnh).

 

Theo Anh Đức

Vnexpress