1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tuyên dương 52 thanh niên tiến bộ, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Tối 28/11, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu và tuyên dương 52 gương thanh niên tiến bộ trong chương trình “Hành trình của niềm tin”.

 


Giao lưu tại chương trình Hành trình của niềm tin lần 3, năm 2015 (Ảnh: TTX)

Giao lưu tại chương trình Hành trình của niềm tin lần 3, năm 2015 (Ảnh: TTX)

Các gương được tuyên dương là những thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên vi phạm pháp luật đã tiến bộ, thanh niên đã hoàn thành thời gian giam giữ, giáo dục tại các trường, trại trở về sinh hoạt tại địa phương và có việc làm ổn định.

Tất cả họ đều đang từng ngày phấn đấu vươn lên bằng những việc làm cụ thể, hoàn thiện bản thân, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tiêu biểu như anh Lê Đăng Gia (quận 4), sau khi tham gia cai nghiện tự nguyện thành công anh đã vay vốn để mở quán cà phê, vừa mang lại thu nhập cho gia đình vừa là nơi để những người sau cai nghiện gặp gỡ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống.

Từ những điều bản thân từng trải qua, anh Gia đã chia sẻ, vận động nhiều người nghiện đăng ký đi cai nghiện tự nguyện thành công. Hay chị Huỳnh Thị Ngọc Yến (quận 6) từ khi trở về tái hòa nhập cộng đồng đã giúp đỡ nhiều chị em lầm lỡ như mình trước đây tìm lại niềm tin, ý nghĩa trong cuộc sống và hoàn lương. Chị còn tình nguyện tham gia nhóm giáo dục viên đồng đẳng tại Trung tâm Y tế dự phòng quận 6 để có điều kiện giúp đỡ những người lầm lỡ trở về…

Tuyên dương 52 thanh niên tiến bộ, thanh niên tái hòa nhập cộng đồng - 2

Theo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với việc tuyên dương các gương điển hình, những năm qua chương trình “Hành trình của niềm tin” đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng thanh niên tái hòa nhập cộng đồng như hỗ vay vốn kinh doanh, học nghề, giới thiệu việc làm, giáo dục, tư vấn pháp luật, tâm lý… Các hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Hội tiếp sức cho thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật phấn đấu hoàn thiện bản thân, trở thành công dân tốt.

Thông qua các hoạt động cũng tạo điều kiện để thanh niên gặp gỡ giao lưu, chia sẻ về hoài bão vươn lên trong cuộc sống, cùng hướng tới tương lai./.

Thu Hoài/TTX