1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tuyến bài "Kiên cường Việt Nam" được nêu tên tại Hội nghị Báo chí toàn quốc

Q.Huy

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ TT&TT cho biết, trong 3 năm qua, các cơ quan báo chí đã có nhiều chuyên mục tốt, tuyến bài hay, ý nghĩa, lay động cảm xúc. Tuyến bài Kiên cường Việt Nam của Báo Dân trí là một trong số đó.

Trong bài phát biểu phát động hưởng ứng tuyên truyền gương điển hình tiên tiên giai đoạn 2022-2025, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), nêu định hướng, báo chí Việt Nam cần thêm nhiều câu chuyện, tấm gương truyền năng lượng, cảm hứng tích cực cho người dân, doanh nghiệp.

Qua gần 3 năm cả đất nước vượt qua đại dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế, các cơ quan báo chí đã có nhiều chuyên mục tốt, tuyến bài hay, ý nghĩa, lay động cảm xúc. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Lâm nhắc tới tuyến bài "Kiên cường Việt Nam" của Báo điện tử Dân trí triển khai với 25 bài viết.

Tuyến bài Kiên cường Việt Nam được nêu tên tại Hội nghị Báo chí toàn quốc - 1

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Ảnh: H.K.).

Ngoài ra, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình khác cũng thực hiện nhiều chuyên đề, bài viết, phóng sự khắc họa chân dung lực lượng y, bác sĩ, tuyến đầu chống dịch, vinh danh các nhân vật hết lòng vì cộng đồng.

"Các cơ quan báo chí đã tích cực truyền cảm hứng về tinh thần quả cảm, hết lòng vì cộng đồng, đất nước; cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp làm giàu, vì lợi ích chung của người dân, doanh nghiệp; tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...", Thứ trưởng Bộ TT&TT chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Lâm cũng nêu thực trạng, các thông tin bất cập, lệch lạc vẫn xuất hiện nhiều mỗi ngày do lỗi của một bộ phận phóng viên, một số tòa soạn. Những mẩu tin, bài báo thiếu nhân văn, sa đà vào thị hiếu để câu khách tồn tại mà quên đi giá trị cốt lõi của báo chí.

"Khi báo chí phản ánh cuộc sống với lăng kính méo mó, năng lượng tiêu cực, thông tin tiêu cực sẽ thành dòng chủ lưu, che lấp đi mặt tốt đẹp, tích cực của xã hội", ông Nguyễn Thanh Lâm nhận định.

Tuyến bài Kiên cường Việt Nam được nêu tên tại Hội nghị Báo chí toàn quốc - 2

Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại TPHCM (Ảnh: Trần Đạt).

Thứ trưởng Bộ TT&TT cho rằng, báo chí không được làm mất vai trò giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh chống cái sai, cái xấu. Tuy nhiên, phản biện, phê phán đến đâu thì vừa phải, để độc giả không nhìn xã hội toàn điều bất an, tăm tối lại là việc khó.

"Việc khó cần những con người xuất sắc, khó nhưng không phải không làm được. Báo chí luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, có sự đồng lòng, quyết tâm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực" của những anh chị em làm báo chân chính và có nghề", ông Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ.

Nhằm lan tỏa, tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị, Thủ tướng đã quyết định ban hành Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025". Đề án hướng tới việc phát hiện, truyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.

Trong đề án này, từng cơ quan, lãnh đạo báo, đài, từng người làm báo không được xem nhẹ vai trò, chức năng, trách nhiệm lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Ông Nguyễn Thanh Lâm cho hay, nước ta có không ít người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhưng đa phần chỉ được biết đến trong một nhóm người, một cộng đồng nhỏ.

Khi được báo chí phát hiện, khích lệ, tôn vinh, những tấm gương cao quý đó có cơ hội được tỏa sáng, nhân rộng, truyền cảm hứng và động lực. Những tấm gương này phải được thể hiện một cách sinh động, được kể một cách hấp dẫn và thú vị hơn, để mang lại nhiều giá trị cho độc giả và có giá trị thúc đẩy xã hội. 

Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 được tổ chức sáng 24/12 với sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng hơn 700 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, Chính Phủ, Trung ương, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan báo chí, quản lý báo chí…

Dòng sự kiện: Kiên cường Việt Nam