1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình hôm nay hoạt động trở lại

Thái Bá

(Dân trí) - Sáng 29/6, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S ở Hòa Bình chính thức mở cửa hoạt động trở lại sau hơn 6 tháng tạm dừng. Các phương tiện xếp hàng nối đuôi nhau vào kiểm định.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S hoạt động trở lại từ 7h30 ngày 29/6. Thời gian hoạt động sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h các ngày trong tuần, trừ ngày lễ và chủ nhật.

Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình hôm nay hoạt động trở lại - 1

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S Hòa Bình hoạt động trở lại sau hơn 6 tháng đóng cửa (Ảnh: TB).

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S Hòa Bình cho biết, đơn vị hiện nay có 13 cán bộ, 5 đăng kiểm viên. Hôm nay trung tâm đưa một dây chuyền vào công tác kiểm định phục vụ người dân. Dự kiến tuần tới sẽ hoạt động 2 dây chuyền.

"Trong ngày hôm nay trung tâm kiểm định cho khoảng 50 phương tiện. Trong ngày đầu hoạt động trở lại, các trang thiết bị máy móc ổn định, không có hiện tượng ùn tắc", ông Hùng nói.

Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình hôm nay hoạt động trở lại - 2

Các đăng kiểm viên của trung tâm làm việc hết công suất trong ngày đầu mở cửa trở lại (Ảnh: Thái Bá).

Lái xe Nguyễn Văn Chứ ở Hòa Bình chia sẻ, nhiều tháng qua trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình đóng cửa, toàn bộ các phương tiện của người dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phải sang Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Sơn La để đăng kiểm, gặp nhiều khó khăn, thiệt hại lớn về kinh tế.

"Chúng tôi rất vui mừng khi trung tâm đăng kiểm của tỉnh đã mở cửa trở lại. Ngày đầu tiên trung tâm hoạt động trở lại, tôi đến kiểm định xe thấy thủ tục nhanh chóng, không còn phải chờ đợi lâu như trước nữa", anh Chứ nói.

Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình hôm nay hoạt động trở lại - 3

Các phương tiện nối đuôi nhau vào đăng kiểm (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, ngày 9/1, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S Hòa Bình thông báo tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân một số lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm bị khởi tố bị can do liên quan đến vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại đây.