1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trung Quốc tiếp tục xả nước giúp Việt Nam chống hạn, đẩy mặn

(Dân trí) - Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, phía Trung Quốc tiếp tục xả nước tại các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông để hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long của nước ta chống chọi với hạn hán và xâm nhập mặn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: Trung Quốc tiếp tục xả nước hỗ trợ ĐBSCL chống hạn và đẩy mặn, thời gian xả nước từ 21/4 đến 31/5/2016
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: Trung Quốc tiếp tục xả nước hỗ trợ ĐBSCL chống hạn và đẩy mặn, thời gian xả nước từ 21/4 đến 31/5/2016

Đó là thông tin mà Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết tại Hội nghị kêu ngọi hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam” diễn ra chiều nay (26/4) tại trụ sở Bộ NN&PTNT.

Quang cảnh “Hội nghị kêu ngọi hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam”
Quang cảnh “Hội nghị kêu ngọi hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam”

“Trước đó, khoảng nửa cuối tháng 3/2016 theo đề nghị của Việt Nam, Trung Quốc và Lào đã thực hiện xả nước tại các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông để hỗ trợ ĐBSCL của Việt Nam chống chọi với hạn hán và xâm nhập mặn. Thời điểm đó lượng nước ngọt từ sông Mê Kông đổ về ĐBSCL đã tăng lên đáng kể, giúp chúng ta chống chọi với hạn hán và đẩy mặn rất tốt. Tuy nhiên, sau khi 2 nước này ngừng xả nước, tình hình xâm nhập mặn lại tái diễn. Nhưng hôm nay (26/4), tôi mới nhận được thông tin là phía Trung Quốc lại tiếp tục xả nước để giúp hỗ trợ ĐBSCL chống hạn, đẩy mặn, thời gian xả nước từ ngày 21/4 đến 31/5/2016, nhưng với lưu lượng xả thấp hơn đợt trước, khoảng 1.500m3/s” – Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết.

Ông Trần Quang Hoài thông tin về tình hình thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và ĐBSCL tại Hội nghị
Ông Trần Quang Hoài thông tin về tình hình thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và ĐBSCL tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, ông Trần Quang Hoài – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh như: cây trồng bị thiệt hại (khoảng 358.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn); Thiếu nước sinh hoạt (khoảng 2.000.000 người ở khu vực ĐBSCL, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ thiếu nước sinh hoạt); Không đủ lương thực (khoảng 1,1 triệu người cần được hỗ trợ cứu đói); Trẻ em và phụ nữ bị suy dinh dưỡng; Nguy cơ mắc bệnh dịch liên quan đến nước; Mất sinh kế của người dân (nhiều diện tích canh tác phải dừng sản xuất nhiều năm, cây trồng bị thiếu nước, nhiễm mặn làm suy giảm năng suất...).

Nguyễn Dương

Dòng sự kiện: Hạn, mặn khốc liệt