Hạn, mặn khốc liệt
Hạn, mặn khốc liệt
-
Hạn, mặn đến độ con tôm cũng không sống được!
(Dân trí) - Kiên Giang – tỉnh có sản lượng lương thực lớn nhất ĐBSCL cũng là nơi chịu hạn, mặn nhiều nhất. Đến nay, 13.000 ha mặt nước nuôi thủy sản, con tôm cũng không sống được. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo tập trung làm công trình thiết yếu kiểm soát mặn để cứu cả khu vực. -
Thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng do hạn hán, xâm nhập mặn
(Dân trí) - Theo số liệu thông kê mới nhất của Bộ NN&PTNT cho biết, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, ĐBSCL đã lên tới 5.572 tỷ đồng. Hơn 1,5 triệu người dân đang hàng ngày thiếu nước sinh hoạt với những rủi ro lớn đến sức khỏe. -
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ 48,5 triệu USD ứng phó hạn hán
(Dân trí) - Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc (LHQ) và các đối tác kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp 48,5 triệu đô la Mỹ để ứng phó với tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng bởi El Nino hiện đã và đang ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người tại khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ. -
Oằn mình trong hạn hán khốc liệt
(Dân trí) - Tình trạng thiếu nước trầm trọng đang khiến hàng ngàn héc ta cây trồng tại Đắk Lắk có nguy cơ mất trắng, gia súc gia cầm héo hắt và chết hàng loạt, hạn hán gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tăng lên từng ngày khiến đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn. -
Đảo ngọc Phú Quốc quay cuồng trong cơn khát
(Dân trí) - Đến thời điểm hiện tại, người dân đảo ngọc Phú Quốc vẫn đang căng mình chống khô hạn như nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực ĐBSCL. Báo động nhất là tại xã Cửa Dương đang thiếu nước trầm trọng, đã có trên 20.000 bụi tiêu sắp chết vì “khát nước”. -
Phó Thủ tướng: Phải có cơ chế quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước Mê Kông
(Dân trí) - “Ủy hội sông Mê Kông đã có quy định phát triển thủy điện, sử dụng nguồn nước phải thông báo cho các nước còn lại và phải tôn trọng quốc gia khác. Nhưng vì Trung Quốc và Myanma chưa vào Ủy hội, chỉ là đối tác nên vấn đề quản lý sử dụng nguồn nước, xả nước trên thượng nguồn Lan Thương vẫn chưa có”. -
Ứng phó hạn, mặn lịch sử: Vừa ngăn mặn vừa điều tiết ngọt
(Dân trí) - ĐBSCL đang đối diện với thiên tai lịch sử. Nguồn nước ngọt suy kiệt, nhiều vùng đất bị nhiễm mặn, hàng triệu người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do nước mặn tràn vào! Việc tìm giải pháp để điều tiết nước ngọt, hạn chế những rủi ro, thiệt hại do hạn – mặn gây ra là cấp bách. -
Rủ nhau đi đo độ mặn của nước để cứu vườn cây ăn trái
(Dân trí) - Lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, người dân huyện Chợ Lách (Bến Tre) phải mang từng mẫu nước đi đo độ mặn trước khi bơm, tưới vườn cây ăn trái. Hiện nước mặn đã xâm nhập sâu, độ mặn cao khiến nhà vườn ở “vương quốc” cây trái này gặp nhiều khó khăn. -
42 nông dân hiến đất hàng tỷ đồng làm kênh cứu lúa
(Dân trí) - Trong khi nhiều nơi phải bồi hoàn tiền làm kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp thì tại An Giang, nhiều nông dân sẵn lòng hiến đất với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng để mở rộng kênh mương dẫn nước cứu lúa trong mùa hạn hán gay gắt đang diễn ra. -
"Trung Quốc xả lũ hỗ trợ Việt Nam là 1 cử chỉ hợp tác tốt"
(Dân trí) - Chuyên gia về đập lớn, mạng lưới sông ngòi của Việt Nam đánh giá việc Trung Quốc chấp nhận xả lũ từ đập Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) xuống sông Mê Kông để góp phần khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL của nước ta là 1 cử chỉ hợp tác tốt. -
Kiên Giang: 20.000 hộ dân “khát” nước sinh hoạt
(Dân trí) - Do nắng nóng kéo dài, nước mặn tiến sâu vào đất liền của các huyện Châu Thành, An Minh, An Biên, Kiên Hải… nên đã có 10 trạm cấp nước nông thôn ngưng hoạt động vì nhiễm mặn, từ đó ảnh hưởng đến khoảng 20.000 hộ dân đang “khát” nước sinh hoạt nghiêm trọng. -
Băng tan ở Trung Quốc sẽ “khử” được mặn ở ĐBSCL?
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nhận định, hi vọng cuối tháng 4 đầu tháng 5/2016 băng tuyết ở Trung Quốc sẽ tan thành nước chảy vào sông Mê Kông nhiều hơn. Khi đó, nước ngọt sẽ tràn về ĐBSCL của Việt Nam, đẩy nước mặn đi và hạn hán sẽ giảm bớt.