Hà Nội

Trận mưa tại Hà Nội vượt đỉnh nước năm 1973

(Dân trí) - Tại Hà Nội, nếu tính các trận mưa ngày trong tháng 10 hàng năm thì đây là trận mưa lớn nhất kể từ năm 1973. Nếu tính trận mưa ngày lớn nhất trong năm thì đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 24 năm trở lại đây, kể từ năm 1984.

Thông tin từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, tại khu vực Hà Đông, đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 48 năm kể từ năm 1960. Mực nước tại các sông mương hồ đều dâng lên nhanh chóng, từ 1,5m đến 2m so với mực nước ban đầu. Tại hồ điều hoà Yên Sở, mực nước dâng lên vượt cốt thiết là 4,9m/4,5m.

Tính đến 16h ngày 31/10, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra trận mưa rất lớn và bất thường với tổng lượng nước đo được do TTKTTV cung cấp: Láng 339,6mm, Hà Đông 492,6 mm, nội thành: 190,2mm. Tại điểm đo mưa của Công ty tại Vân Hồ là 200 mm, Đồng Bông là 190,2 mm. Mưa trên diện rộng và diễn ra trên toàn địa bàn thành phố.

Để chống chọi với mưa, từ 4h30 tại các điểm úng ngập, 100% lực lượng ứng trực với trên 1.000 công nhân của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội đã có mắt để mở nắp hố ga, khơi thông dòng chảy, phối hợp với lực lượng CSGT cảnh giới và hướng dẫn giao thông. 11/11 dàn thiết bị cơ giới giải quyết úng ngập tại các điểm trũng được huy động.

Phúc Hưng