TPHCM mời người dân góp ý việc tu sửa tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Quang Huy

(Dân trí) - Sau khi công bố thiết kế tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, TPHCM sẽ mời người dân góp ý về màu sắc, thiết kế, bức phù điêu và lư hương tượng đài Trần Hưng Đạo.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh chiều 26/9, ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM - cho biết: Dự kiến ngày 30/9, thành phố sẽ thực hiện khởi công để tiếp tục cải tạo, chỉnh trang Công viên Bến Bạch Đằng ở quận 1.

Sau đó, thành phố cũng công bố thiết kế việc tôn tạo tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, thiết kế chỉnh trang công viên Mê Linh, quận 1. Đặc biệt, TPHCM sẽ mời người dân tham gia góp ý về màu sắc, thiết kế, bức phù điêu và lư hương của tượng đài Đức Thánh Trần.

TPHCM mời người dân góp ý việc tu sửa tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo - 1

Toàn cảnh tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo đặt tại Công viên Mê Linh (quận 1, TPHCM) (Ảnh: Hữu Khoa).

Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM chia sẻ, trong nhiều năm qua, đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo (phường Tân Định, quận 1) luôn tổ chức lễ và có đông đảo người dân đến tham dự. Thời gian gần đây, dịch Covid-19 khiến công tác trùng tu đền bị gián đoạn, nên lễ giỗ vị Quốc công Tiết chế không được tổ chức.

Tại buổi họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - cho biết: Việc nâng cấp đường Tôn Đức Thắng và công viên bến Bạch Đằng (quận 1) nhằm tạo diện mạo mới cho thành phố. Khi hoàn thành các công trình, người dân có thể thưởng ngoạn, tham gia các hoạt động công cộng.

Không chỉ nâng cao chỉnh trang Công viên công trường Mê Linh, dự án còn hướng tới mục tiêu tạo ra không gian văn hóa TPHCM. Trong đó, việc tu tạo tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo là việc làm rất cần thiết.

Trước đó, cuối tháng 6, UBND quận 1 đã có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo công tác kiểm tra, tu sửa công trình tượng Trần Hưng Đạo và chỉnh trang công viên Mê Linh.

Tượng đài Đức Thánh Trần được xây từ trước năm 1975 đến nay đã xuống cấp, cần đục bỏ lớp vừa hiện hữu và làm mới các lớp phù điêu. Ngoài ra, việc tu sửa cần thay toàn bộ đá trang trí đã bong tróc cùng hệ thống dây điện, đèn chiếu sáng. 

Khu vực chân tượng đài Trần Hưng Đạo tại công viên Mê Linh cũng đã sụp lún, hệ thống chiếu sáng cũ, hệ thống phun nước đã hư hỏng. Ban Quản lý đầu tư dự án xây dựng quận 1 đã lập phương án chỉnh trang công viên với kinh phí khái toán khoảng 29 tỷ đồng.