1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Lúng túng trong ngày đầu khai báo đi đường qua camera quét mã QR

Quang Huy

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên thực hiện thí điểm quét mã QR bằng hệ thống camera, thành phố đã lắp đặt và đưa vào hoạt động 78 đầu quét tại 78 địa điểm trên địa bàn.

Chiều 8/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Buổi họp báo diễn ra trong thời điểm TPHCM đã thực hiện thí điểm quét mã QR tại chốt kiểm soát dịch bằng hệ thống đầu quét điện tử.

Tại buổi họp báo, phóng viên Dân trí đặt câu hỏi về những số liệu qua ngày đầu triển khai thí điểm này? Công an TPHCM có biện pháp nào nhằm khắc phục các bất cập như tốc độ nhận diện các đầu đọc hạn chế, lực lượng chức năng cần cầm điện thoại người dân để thực hiện quét mã hộ trong thời điểm nhiều phương tiện dồn lại một chốt?

Trả lời câu hỏi trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết trong ngày đầu tiên thực hiện thí điểm quét mã QR bằng hệ thống camera, thành phố đã lắp đặt và đưa vào hoạt động 78 đầu quét tại 78 địa điểm trên địa bàn.

Ông Hà nhìn nhận, những phản ánh của phóng viên là chính xác và đã được lực lượng công an ghi nhận.

TPHCM: Lúng túng trong ngày đầu khai báo đi đường qua camera quét mã QR - 1

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Quang Huy).

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ nghiên cứu để khắc phục bằng cách bố trí 2 - 3 đầu đọc tại một địa điểm, nhằm giảm ùn ứ. Ngoài ra, Công an TPHCM đã chỉ đạo các chốt, trạm tổ chức phân luồng phương tiện.

"Vì là ngày đầu tiên thực hiện việc kiểm tra mã QR bằng đầu đọc, các lực lượng còn nhiều điểm chưa thành thục và sẽ khắc phục thêm thời gian tới", ông Lê Mạnh Hà chia sẻ.

Camera đọc mã QR trong 3 giây tại chốt kiểm dịch ở TPHCM.

Ông Lê Mạnh Hà thông tin thêm, Công an TPHCM đã có hướng dẫn cụ thể về hoạt động tại các chốt, trạm kiểm soát khi ghi nhận có F0 di chuyển qua. Cụ thể, đối với chốt, trạm có nhân viên y tế, lực lượng này sẽ thực hiện khử khuẩn, điều tra dịch tễ và liên hệ cơ quan y tế địa phương để đưa F0 về cơ sở y tế.

Đối với những chốt, trạm không có nhân viên y tế, lực lượng chức năng sẽ thông báo cơ quan y tế địa phương, thu hồi ngay giấy đi đường. Sau đó, các chốt, trạm báo cáo ngay về trung tâm chỉ huy để điều động lực lượng y tế đến hỗ trợ, xác minh, điều tra dịch tễ.

"Trong tất cả trường hợp, công an sẽ phối hợp cơ quan y tế để làm rõ việc lưu thông trên đường của các F0 có sai sót, vi phạm quy định không. Nếu có, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản và phối hợp các bên xử lý", Phó Trường phòng Tham mưu, Công an TPHCM, thông tin.

TPHCM: Lúng túng trong ngày đầu khai báo đi đường qua camera quét mã QR - 2

Người dân TPHCM thực hiện khai báo di chuyển nội địa tại các chốt kiểm soát dịch.

Tại buổi họp báo chiều 7/9, ông Lê Mạnh Hà, Phó Trường phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết, thông qua việc kiểm tra mã QR khai báo y tế tại các chốt, trạm, lực lượng công an đã phát hiện 63 trường hợp F0 lưu thông trên đường trong quãng thời gian siết chặt giãn cách xã hội. 29 người trong số đó thuộc diện được cấp giấy đi đường.

Nhằm khắc phục tình trạng các F0 ra đường trong thời gian giãn cách xã hội, trong sáng 7/9, Công an TPHCM đã tập huấn, cung cấp trang, thiết bị gồm sim 4G, camera cho các quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong thời gian tới, hơn 100 đầu quét mã QR sẽ được triển khai toàn địa bàn TPHCM.