1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Thưởng “nóng” công an tỉnh Bắc Ninh phá nhanh vụ án nổ xe máy

(Dân trí) - Chiều 17/1, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an - dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an về chúc Tết và khen thưởng lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Cục C45-Bộ Công an phá nhanh vụ án nổ xe máy.

Chiều 17/1, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã về chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh và biểu dương, khen thưởng lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, Cục C45 - Bộ Công an có thành tích phá thành công vụ cài thuốc nổ xe máy, làm thai phụ và con gái tử vong.

Vụ nổ xe máy tại thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh), khiến 2 người bị tử vong xảy ra vào ngày 1/12/2011. Với sự tham gia tích cực của Cục CSĐT và Viện Khoa học kỹ thuật hình sự, sau gần một tháng điều tra, xác minh, đêm 13/1/2012, lực lượng công an đã bắt Nguyễn Đức Tiềm  (SN 1978, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) là thủ phạm của vụ án. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tiềm về hành vi “Giết người”.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, thành lập Chuyên án 1211G, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vào cuộc, triển khai các biện pháp nghiệm vụ điều tra, bắt giữ và làm rõ vụ việc. 

Thưởng “nóng” công an tỉnh Bắc Ninh phá nhanh vụ án nổ xe máy   - 1
Bộ Công an thưởng "nóng" Công an tỉnh Bắc Ninh phá nhanh vụ án nổ xe máy.
 
Với thành tích phá thành công chuyên án 1211G, Bộ Công an đã thưởng nóng 20 triệu đồng và tặng Bằng khen cho Phòng cảnh sát Hình sự; Cục C45; Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 2 cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã thưởng nóng 65 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Cũng trong ngày 17/1, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội - thay mặt Đảng và Nhà nước dẫn đầu Đoàn công tác tới thăm và chúc Tết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với đoàn có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Phạm Quang Nghị biểu dương những kết quả chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2011. Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung đang gặp nhiều khó khăn nhưng Bắc Ninh vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Bước sang năm mới 2012, Bắc Ninh cần rà soát điều chỉnh quy hoạch, tập trung cải cách hành chính; tăng cường đầu tư cho công nghiệp, giao thông và xây dựng nông thôn mới; tăng trưởng kinh tế hợp lý và đảm bao an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tư; từng bước giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ các cấp...

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Tuý cảm ơn đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ tỉnh và khẳng định, Bắc Ninh sẽ tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển toàn diện trong năm 2012, hướng tới mục tiêu năm 2015, Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Đoàn Thế Cường